Trung Quốc đòi Malaysia giao dữ liệu vệ tinh vụ máy bay mất tích

Các gia đình nạn nhân biểu tình trước sứ quán Malaysia. ảnh: BBC
Các gia đình nạn nhân biểu tình trước sứ quán Malaysia. ảnh: BBC
TP - Trung Quốc vừa yêu cầu Malaysia giao cho Bắc Kinh dữ liệu vệ tinh để giải thích tại sao Thủ tướng Malaysia đưa ra kết luận về số phận chuyến bay MH370.

Trong khi đó, thân nhân của các hành khách Trung Quốc biểu tình trước Đại sứ quán Malaysia tại Bắc Kinh, xung đột với lực lượng bảo vệ và chửi bới chính quyền Malaysia.

Thông báo trên trang web của bộ, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Xie Hangsheng nói với Đại sứ Malaysia rằng Trung Quốc muốn biết chính xác điều gì đã khiến Thủ tướng Malaysia Najib Razak kết luận về số phận MH370.

Đang ở La Hay dự Hội nghị thượng đỉnh hạt nhân, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình yêu cầu cử phái viên đặc biệt đến Kuala Lumpur để tham vấn chính quyền Malaysia, đồng thời nắm tình hình và đề nghị Malaysia giải quyết thỏa đáng các vấn đề liên quan, hãng thông tấn Xinhua đưa tin. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Zhang Yesui sẽ lên đường sang Malaysia sớm nhất có thể, Xinhua cho biết.

Trước đó, ông Najib dựa trên phân tích dữ liệu vệ tinh của công ty Inmarsat ở Anh khẳng định chuyến bay mang số hiệu MH370 gặp nạn ở một trong những nơi xa xôi nhất Trái đất và tất cả 239 người trên khoang đã thiệt mạng.

“Họ chỉ dựa trên phân tích dữ liệu vệ tinh và vẫn chưa tìm thấy thứ gì. Tại sao chúng tôi phải tin họ?” một thân nhân họ Wang nói với Reuters khi đang biểu tình hôm 25/3. Khoảng 30 người thân của các nạn nhân đã ném chai nước vào Đại sứ quán Malaysia và tìm cách xông vào bên trong để gặp Đại sứ. Trước đó, thân nhân của các nạn nhân xấu số đã cầm tay nhau, nước mắt giàn giụa, hô vang những khẩu hiệu như: “Chính phủ Malaysia lừa dối”, hay “Malaysia, trả lại người thân cho chúng tôi”.

Những phản ứng ban đầu gây nhầm lẫn của chính quyền Malaysia về sự biến mất của chiếc Boeing 777 và việc truyền đạt thông tin kém đã khiến thân nhân Trung Quốc giận dữ, đồng thời khiến quan hệ giữa Bắc Kinh và Kuala Lumpur căng thẳng.

Chỉ trích của thân nhân Trung Quốc đối với hãng hàng không quốc gia Malaysia tăng cao khi họ nhận được một tin nhắn SMS từ hãng này để thông báo về số phận MH370. Tại một cuộc họp báo tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur hôm 25/3, quan chức của hãng nói rằng gửi tin nhắn là “cách cuối cùng” nhằm tránh để các thân nhân nghe tin tức đầu tiên từ truyền thông.

Malaysia Airlines thông báo rằng họ sẽ sắp xếp để đưa các thân nhân đến Úc sau khi được cơ quan điều tra cho phép. Bộ trưởng Nhập cư Úc Scott Morrison nói rằng họ đang làm việc với hãng hàng không và Bắc Kinh để cấp visa du lịch và miễn phí cho các thân nhân, Reuters đưa tin. 

Việc trục vớt được chiếc máy bay bị đắm có thể cung cấp manh mối giải thích tại sao nó chuyển hướng đi quá xa như vậy. Các giả thuyết được đặt ra là máy bay bị không tặc, bị phá hoại, hoặc phi công tự tử, nhưng giới điều tra không loại trừ nguyên nhân trục trặc kỹ thuật.

Trong khi đó, thời tiết ở vùng biển ngoài khơi nước Úc hôm 25/3 rất xấu, buộc chiến dịch tìm kiếm phải tạm ngưng, khi hàng loạt ảnh vệ tinh hay việc trông thấy nhiều vật thể nổi đang làm tăng hy vọng tìm thấy mảnh vỡ máy bay. Bộ Quốc phòng Úc cho biết phải mất 24 giờ nữa mới có thể tìm kiếm trở lại. Ngoài thiết bị phát hiện hộp đen công nghệ cao, Mỹ nói sẽ đưa máy bay không người lái dưới biển tới Úc.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.