Trung Quốc doạ tẩy chay iPhone nếu Mỹ cấm WeChat

Các sản phẩm của Apple có thể trở thành đích ngắm nếu Mỹ cấm các ứng dụng mạng xã hội của Trung Quốc
Các sản phẩm của Apple có thể trở thành đích ngắm nếu Mỹ cấm các ứng dụng mạng xã hội của Trung Quốc
TPO - Người tiêu dùng Trung Quốc có thể tẩy chay Apple nếu Mỹ cấm Wechat, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay cảnh báo, khi đồng hồ sắp điểm lúc Mỹ cấm ứng dụng xã hội này. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong tháng này thông báo sẽ cấm WeChat và TikTok từ giữa tháng 9 vì cáo buộc những ứng dụng này đe doạ an ninh quốc gia. 

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên hôm nay viết trên Twitter: “Nếu WeChat bị cấm thì không có lý do gì người Trung Quốc nên giữ iPhone và các sản phẩm của Apple”. 

Hôm qua, ông Triệu nói rằng “nhiều người Trung Quốc cho biết họ có thể ngừng sử dụng iPhone nếu WeChat bị cấm ở Mỹ” và cáo buộc Mỹ “bắt nạt kinh tế một cách hệ thống đối với các công ty không phải của Mỹ” bằng các nhằm vào ứng dụng của Trung Quốc. 

Những tuyên bố này là sự đề cập hiếm hoi của Bắc Kinh về việc tẩy chay sản phẩm của Mỹ, trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước đang căng thẳng trên hàng loạt vấn đề, từ các hoạt động quân sự trên biển Đông đến vấn đề Hong Kong và COVID-19. 

Người dùng mạng xã hội Trung Quốc đưa ra những phản ứng trái ngược đối với cảnh báo của ông Triệu trên Twitter – mạng xã hội bị cấm ở Trung Quốc nhưng người dân có thể vào bằng phần mềm vượt tường lửa. 

“Tôi sử dụng Apple, nhưng tôi cũng yêu nước mình”, một người Trung Quốc viết trên mạng xã hội Weibo. 

“Nó không phải sự xung đột. Dù Apple có tốt đến đâu cũng chỉ là chiếc điện thoại. Nó có thể được thay thế, nhưng WeChat thì khác”, một người khác bình luận. 

“Người Trung Quốc hiện đại sẽ đánh mất tâm hồn nếu họ rời bỏ WeChat, đặc biệt là các doanh nhân”, một người khác viết. 

WeChat, với tên gọi ở Trung Quốc là Weixin, có hơn 1,2 tỷ người sử dụng. 

Sắc lệnh hành pháp của ông Trump đối với WeChat buộc nền tảng này phải chấm dứt mọi hoạt động tại Mỹ và cấm người Mỹ làm ăn với đối tác này. 

Apple chỉ chiếm 8% thị phần điện thoại thông minh ở Trung Quốc trong quý 2 năm nay, thấp hơn nhiều so với hãng dẫn đầu thị trường nội địa là Huawei, theo khảo sát của hãng Counterpoint Research. 

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG