Trung Quốc đặt máy quét khuôn mặt để… bắt kẻ trộm giấy vệ sinh

Tình trạng trộm giấy vệ sinh ngày càng trầm trọng buộc Trung Quốc phải cài đặt thiết bị nhận diện gương mặt tại các toilet công cộng.
Tình trạng trộm giấy vệ sinh ngày càng trầm trọng buộc Trung Quốc phải cài đặt thiết bị nhận diện gương mặt tại các toilet công cộng.
TPO - Chính quyền Trung Quốc đã trang bị máy quét nhận diện khuôn mặt tại một trong những nhà vệ sinh công cộng lớn nhất Bắc Kinh, để giải quyết vấn nạn trộm giấy vệ sinh ngày càng gia tăng.

Theo The Guardian, máy quét nhận diện khuôn mặt tự động là giải pháp được chính quyền Bắc Kinh (Trung Quốc) đưa ra nhằm đối phó với tình trạng nhiều cư dân cao tuổi lấy trộm lượng lớn giấy vệ sinh tại toilet công cộng để sử dụng tại nhà, gây tổn thất đáng kể cho ngân sách công.

Giờ đây, người có nhu cầu sử dụng nhà vệ sinh phải đứng trước một camera độ nét cao trong 3 giây, yêu cầu loại bỏ mũ, kính, khẩu trang hay bất kỳ vật dụng che mặt nào. Sau đó, máy sẽ tự động “nhả” ra đoạn giấy vệ sinh dài 60cm.

Những người đến quá thường xuyên sẽ bị từ chối, và tất cả mọi người phải chờ 9 phút cho lần sử dụng tiếp theo.

Tuy nhiên, quyết định này của chính quyền vấp phải khá nhiều ý kiến phản đối từ người dân.

Có nhiều phản hồi cho biết, thiết bị quét khuôn mặt trên gặp trục trặc phần mền, khiếu người dùng phải chờ đợi lâu hơn thời gian lập trình sẵn, đặc biệt bất tiện cho những người có “nhu cầu cấp bách”

Bên cạnh đó, nhiều người lên tiếng về mối lo ngại xâm phạm quyền riêng tư. “Tôi nghĩ rằng, nhà vệ sinh là một trong những nơi cần tôn trọng quyền riêng tư nhất. Nhưng họ lại lắp đặt camera ở đó”, một tài khoản Weibo, mạng xã hội ở Trung Quốc, than phiền.

Theo Theo Guardian
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.