Trung Quốc đáp trả cáo buộc của Mỹ về cung cấp vũ khí cho Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 20/2, Bắc Kinh đáp trả phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng Trung Quốc đang cân nhắc cung cấp vũ khí cho Nga để sử dụng trong chiến dịch quân sự ở Ukraine.
Trung Quốc đáp trả cáo buộc của Mỹ về cung cấp vũ khí cho Nga ảnh 1

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân. (Ảnh: Global Times)

“Chúng tôi không chấp nhận việc Mỹ chỉ tay vào quan hệ Trung – Nga, chưa nói đến việc chèn ép và gây áp lực”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân tuyên bố.

Ông Uông cho rằng “chính Mỹ, chứ không phải Trung Quốc, đang chuyển vũ khí không ngừng ra chiến trường”.

“Chúng tôi thúc giục Mỹ nghiêm túc xem lại hành động của chính mình, làm nhiều hơn nữa để xoa dịu tình hình, thúc đẩy hòa bình và đối thoại, đồng thời dừng đổ lỗi và lan truyền thông tin sai sự thật”, ông Uông tuyên bố.

Trong cuộc trả lời đài CBS trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Blinken nói rằng Trung Quốc “đang cân nhắc hỗ trợ vũ khí sát thương” cho Nga.

Ông Blinken đưa ra phát biểu tương tự trong hàng loạt cuộc trả lời phỏng vấn tại Đức, nơi vừa diễn ra Hội nghị An ninh Munich và ông có cuộc gặp nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Vương Nghị.

Ông Blinken đưa ra cáo buộc này vào thời điểm quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới căng thẳng vì vụ Washington bắn rơi khinh khí cầu Trung Quốc.

Phương Tây lo ngại khi Trung Quốc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ với Nga dù xung đột đang diễn ra ở Ukraine. Tuy nhiên, ông Vương Nghị khẳng định Bắc Kinh đóng vai trò xây dựng, và luôn ủng hộ đối thoại.

Ông Vương Nghị vừa đến Mátxcơva để bàn về kế hoạch hòa bình cho Ukraine. Báo Kommersant của Nga đưa tin máy bay chở ông Vương Nghị đã đáp xuống Mátxcơva.

Tuần trước, ông Vương Nghị cho biết, Bắc Kinh sẽ thúc đẩy “quan điểm của Trung Quốc về giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine”, và Bắc Kinh sẽ ủng hộ hòa bình và an ninh.

Theo AP, Reuters
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.