Trung Quốc công bố các giải pháp kích cầu thị trường xe hơi

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mới đây, Chính phủ Trung Quốc đã công bố nhiều biện pháp mới nhằm thúc đẩy nhu cầu mua sắm và sử dụng ôtô của người tiêu dùng.

Vào ngày 7/7, Trung Quốc đã công bố một loạt các bước đi mới để thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng đối với ô tô. Nước này sẽ xem xét gia hạn giảm thuế đối với xe điện và vạch ra kế hoạch xây dựng nhiều trạm sạc hơn cũng như khuyến khích giảm phí sạc xe điện.

Các kế hoạch, được đưa ra trong một tuyên bố chung của Bộ Thương mại Trung Quốc cùng với 16 bộ, ngành khác đã thúc đẩy cổ phiếu của các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc, trong đó Geely tăng 6% và Great Wall Motor tăng 4%.

Trung Quốc công bố các giải pháp kích cầu thị trường xe hơi ảnh 1

Xe điện Zeekr 001 của Geely được trưng bày tại gian hàng Zeekr ở triển lãm Auto Shanghai ở Thượng Hải.

Thị trường ô tô lớn nhất thế giới đã bị ảnh hưởng nặng nề trong những tháng gần đây bởi các đợt phong tỏa nghiêm ngặt ở Thượng Hải và các khu vực khác của đất nước nhằm hạn chế sự lây lan của biến thể Omicron.

Nhằm hỗ trợ ngành công nghiệp ôtô, tháng trước, nhà chức trách Trung Quốc đã giảm một nửa mức thuế khi mua ôtô xuống còn 5% đối với những xe có giá dưới 300.000 nhân dân tệ (45.000 USD) với động cơ dung tích từ 2.0 lít trở xuống.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, những người mua xe chạy điện hoàn toàn và một phần tại Trung Quốc không phải trả thuế khi mua xe. Chính phủ Trung quốc đã dự kiến áp lại mức thuế này vào năm tới. Tuy nhiên, trong thông báo mới nhất, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết có khả năng sẽ bãi bỏ kế hoạch này.

Việc giảm một nửa thuế đã giúp thị trường phục hồi với doanh số bán xe con trong tháng 6 tăng 22% so với một năm trước đó lên 1,9 triệu chiếc, theo dữ liệu sơ bộ từ một hiệp hội các nhà sản xuất ô tô.

Trung Quốc công bố các giải pháp kích cầu thị trường xe hơi ảnh 2

Trong khi đó, doanh số bán xe điện tăng 130% lên 546.000 chiếc trong tháng trước, chiếm gần 30% tổng doanh số bán xe. Doanh số bán hàng của công ty dẫn đầu thị trường là BYD Co Ltd tăng hơn gấp ba lần lên 134.000 chiếc.

Tuyên bố của Bộ Thương mại không đề cập đến việc gia hạn trợ cấp cho cái mà Trung Quốc gọi là phương tiện năng lượng mới - một chương trình được cho là đã thúc đẩy tăng trưởng của ngành. Đây là chương trình hỗ trợ tín dụng cho người mua xe.

Theo Reuters, các nhà chức trách tại đất nước tỉ dân gần đây đã đàm phán với các nhà sản xuất ô tô về việc gia hạn chương trình này.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...