Trung Quốc chi 1 tỷ nhân dân tệ tái hiện tàu Titanic

Trung Quốc chi 1 tỷ nhân dân tệ tái hiện tàu Titanic
TPO - Một công ty tại Tứ Xuyên, Trung Quốc chi khoảng 1 tỷ nhân dân tệ để tái hiện hình ảnh con tàu huyền thoại Titanic.

Công ty đầu tư năng lượng Seven Star cho biết họ sẽ đóng bản sao Titanic với kích thước như con tàu gốc. Công ty này sẽ tài trợ chi phí và tập đoàn công nghiệp đóng tàu Vũ Xương sẽ tái hiện con tàu theo mô hình gốc từ cách đây hơn 1 thế kỷ.

Trung Quốc chi 1 tỷ nhân dân tệ tái hiện tàu Titanic ảnh 1

Bernard Hill (thứ 3 từ phải qua) đóng vai thuyền trưởng Edward Smith trong bộ phim Titanic 1997 và giám đốc điều hành tập đoàn Seven Star (thứ 2 từ phải qua) trong cuộc họp báo hôm 12/1/2014 tại Hồng Kông . (Ảnh: Reuter)

“Khi con tàu đâm phải tảng băng trôi, nó sẽ rung chuyển, lật đổ. Chúng tôi sẽ để mọi người trải nghiệm cảm giác nước đang ngập thuyền bằng cách sử dụng hiệu ứng âm thanh và ánh sáng. Họ sẽ nghĩ, nước sẽ nhấn chìm và họ phải tìm cách thoát thân”, Su Shaojun, giám đốc điều hành công ty cho biết.

Công ty Seven Star cho biết việc đóng tàu dự kiến mất khoảng 2 năm và không đưa thêm thông tin chi tiết.

Dự án này là một phần trong kế hoạch xây dựng điểm du lịch tầm cỡ quốc tế tại Daying, Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Dự án này không phải là dự án đầu tiên tái tạo con tàu Titanic nổi tiếng chìm tại Bắc Đại Tây Dương làm 1500 người thiệt mạng năm 1912. Năm 2012, tỷ phú người Úc Clive Palmer cũng đã thông báo kế hoạch xây dựng con tàu Titanic II.

MỚI - NÓNG