Trung Quốc: Cháy xe bus, 68 người chết và bị thương

Trung Quốc: Cháy xe bus, 68 người chết và bị thương
TPO - Sáng nay, 5/6, tại thành phố Thành Đô - thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, một chiếc xe bus công cộng bốc cháy làm 24 người thiệt mạng, 44 người khác bị thương. 
Trung Quốc: Cháy xe bus, 68 người chết và bị thương ảnh 1

Chiếc xe bus bị thiêu rụi sau đám cháy. Ảnh: AP

Vụ tai nạn xảy ra lúc 8h30 sáng giờ địa phương (00h30 GMT) trên chiếc xe bus thuộc tuyến số chín của thành phố Thành Đô. Những bức ảnh đăng trên các trang web Trung Quốc cho thấy, chiếc xe bị ngọn lửa thiêu rụi.

Trang web chính thức của tỉnh Tứ Xuyên cho biết, trong số 44 người bị thương, 27 người bị bỏng nặng. 10 người may mắn thoát khỏi chiếc xe bus an toàn.

Nguyên nhân của vụ cháy vẫn chưa được xác định chính xác. Người đại diện của chính quyền thành phố Thành Đô từ chối tiết lộ thêm thông tin cho đến khi có kết quả điều tra cụ thể.

Tuy nhiên, truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV trích dẫn lời các nhân chứng cho rằng, sau khi bắt lửa, chiếc xe bus bốc cháy rất nhanh.

Cũng như nhiều phương tiện giao thông khác ở Thành Đô, xe bus sử dụng nhiên liệu là khí đốt tự nhiên thay vì sử dụng xăng.

Cho đến trưa nay, xác chiếc xe bus đã được di chuyển. Giao thông trong khu vực trở lại bình thường.

Linh Huy
Theo Tân Hoa Xã, AP

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.