Trung Quốc cắt giảm lãi suất, giảm dự trữ bắt buộc

Trung Quốc cắt giảm lãi suất, giảm dự trữ bắt buộc
TPO - Trung Quốc vừa thông báo đã cắt giảm lãi suất cơ bản lần thứ tư trong vòng ba tháng qua như một động thái nhằm tăng lượng tín dụng cho thị trường đang bị đóng băng.

Để đối phó với cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu và thực thi cam kết gói kích thích kinh tế gần 600 tỷ USD mà Trung Quốc công bố cách đây ít ngày, Ngân hàng Trung ương nước này đã quyết định cắt giảm 1,08% lãi suất cơ bản.

Như vậy, lãi suất cho vay một năm giảm xuống còn 5,58%, trong khi lãi suất thanh toán nợ ngân hàng cũng giảm, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cho biết thêm. Đợt cắt giảm này sẽ có hiệu lực từ ngày mai (27/11).

Ngoài ra, tỷ lệ giữ trữ bắt buộc đối với các ngân hàng lớn nhất sẽ giảm 1% xuống còn 15,5%, trong khi đối với các ngân hàng nhỏ hơn giảm 2% còn 14.5%.

Tuấn Đức
Theo AP

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.