Trung Quốc cảnh báo Philippines trước thềm bầu cử tổng thống

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 4/4, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị thúc giục Philippines không để “những nhiễu loạn” bên ngoài tác động đến chính sách với Bắc Kinh và ngăn chặn căng thẳng gia tăng trên Biển Đông.
Trung Quốc cảnh báo Philippines trước thềm bầu cử tổng thống ảnh 1

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đón người đồng cấp Philippines Teodoro Locsin tại tỉnh An Huy ngày 3/4 (Ảnh: Xinhua)

Trong cuộc gặp người đồng cấp Philippines Teodoro Locsin tại tỉnh An Huy ngày 3/4, ông Vương Nghị cam kết duy trì “sự liên tục và ổn định” trong quan hệ “láng giềng tốt và chính sách hữu nghị” với Manila.

Thông điệp được đưa ra sau khi Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte thông báo ông sẽ có cuộc hội đàm trực tuyến với “người bạn” là Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong tuần này, sau khi Philippines cùng Mỹ triển khai đợt tập trận chung lớn nhất trong 7 năm.

Nhiều nhà quan sát cảnh báo rằng quan hệ hai nước sẽ gặp phải những thách thức và bất định trong các tháng tới, với khả năng Manila sẽ có quan điểm cứng rắn hơn với Trung Quốc trước thềm tổng tuyển cử.

“Trung Quốc luôn coi Philippines là ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng… Hai bên nên loại bỏ những nhiễu loạn, quản lý đúng đắn và ổn định các khác biệt và không để ảnh hưởng đến tổng thể quan hệ song phương”, thông cáo trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc dẫn lời ông Vương Nghị nói với ông Locsin.

Ông Vương Nghị nói rằng tranh chấp trên biển nên đặt “đúng chỗ” trong quan hệ song phương, đồng thời nhắc lại quan điểm về tranh chấp với các quốc gia khác, trong đó có Ấn Độ.

“Hiện nay, điều rất cần thiết là phải ngăn chặn những biện pháp không đúng đắn can thiệp vào, thậm chí gây tổn hại, cho quan hệ hai nước và ổn định trên Biển Đông”, Ngoại trưởng Trung Quốc nói.

Đáp lại, Xinhua dẫn lời ông Locsin nói rằng phía Philippines sẵn sàng tăng cường trao đổi và cùng nỗ lực với Trung Quốc. Ông cũng khen Trung Quốc là quốc gia “có trách nhiệm” đã “nêu gương trong một thế giới đầy biến động”, phân phối vắc xin COVID-19 và đầu tư và các dự án hạ tầng ở Philippines.

Trong các tháng gần đây, Philippines và Trung Quốc đều chỉ trích nhau về những vấn đề liên quan đến tranh chấp trên biển.

Tháng trước, Manila triệu đại sứ Trung Quốc đến để phản đối vụ một tàu hải quân khi “xâm phạm trái phép” vùng biển.

Zhang Mingliang, một chuyên gia về Đông Nam Á tại ĐH Tế Nam ở Quảng Châu, cho rằng dù hai nước còn nhiều khác biệt, nhưng Bắc Kinh coi chuyến thăm của ông Locsin và của các ngoại trưởng Indonesia, Thái Lan và Myanmar dịp này là sự ủng hộ mà Bắc Kinh đang cần.

“Đây là thời điểm khó khăn với Trung Quốc, nhất là khi quan hệ với các nước phương Tây đang trở nên căng thẳng hơn vì khủng hoảng ở Ukraine, vì thế sự ủng hộ về ngoại giao sẽ rất được coi trọng”, ông Zhang nói.

Về quan hệ giữa Trung Quốc với Philippines, nhà nghiên cứu này cho rằng “có ít nghi ngờ rằng quan hệ song phương sẽ chứng kiến những thay đổi tiêu cực, với viễn cảnh u ám hơn trong tương lai gần”.

Trong thông điệp có vẻ nhắm tới cuộc bầu cử của Philippines vào ngày 9/5, ông Vương bày tỏ ủng hộ vị tổng thống sắp mãn nhiệm.

“Từ khi Tổng thống Duterte lên nắm quyền, ông ấy đã theo đuổi kiên định chính sách hữu nghị với Trung Quốc, đưa quan hệ hai nước vượt qua gập ghềnh để đi đúng hướng”, ông Vương nói.

“Tôi hy vọng và tin tưởng rằng chính sách đúng đắn này sẽ được tiếp tục, và quan hệ hữu nghị giữa hai nhân dân sẽ tiếp tục phát triển, hợp tác thực chất giữa hai nước sẽ duy trì động lực mạnh mẽ”, Ngoại trưởng Trung Quốc nói.

Dù ông Vương Nghị dùng những lời lẽ nồng nhiệt, các chuyên gia nói rằng ở Bắc Kinh đang có nhiều quan điểm trái chiều về ông Duterte. Trong những tháng gần đây, nhà lãnh đạo sắp mãn nhiệm thay đổi chính sách “xoay trục” với Trung Quốc.

Ông Zhang cho rằng việc thay đổi thái độ cho thấy ông Duterte là một chính trị gia sắc sảo chứ không phải một người bạn của Trung Quốc. “Trước sự thất vọng của Bắc Kinh, quan điểm cứng rắn hơn của ông Duterte trong nửa sau nhiệm kỳ về tranh chấp trên biển cho thấy một sự đồng thuận ngày càng lớn trong giới tinh hoa Phillippines về Trung Quốc”, ông Zhang nói.

Đợt tập trận chung mang tên Balikatan (Vai kề vai) lần này có sự tham gia của hơn 5.100 binh lính Mỹ và 3.000 lính Philippines. Chiến dịch dự kiến kết thúc vào ngày 8/4, đúng ngày ông Duterte có cuộc hội đàm với ông Tập.

Theo SCMP, Xinhua
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.