Trung Quốc bắt giữ, trao trả Việt Nam hàng chục lao động 'chui'

Các công dân bị phía Trung Quốc trao trả qua cửa khẩu Chi Ma (Lạng Sơn). Ảnh: TL
Các công dân bị phía Trung Quốc trao trả qua cửa khẩu Chi Ma (Lạng Sơn). Ảnh: TL
TPO - Sau khi nhập cảnh trái phép qua đường mòn biên giới Việt- Trung để sang bên kia biên giới làm thuê, rất nhiều người bị lực lượng chức năng Trung Quốc truy quyét, bắt giữ vì không có giấy thông hành, giấy tạm trú, tạm vắng.

Ngày 20/7, tại cửa khẩu Chi Ma (huyện Lộc Bình, Lạng Sơn), lực lượng công an phối hợp với đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma tổ chức tiếp nhận 10 công nhân Việt Nam do phía Trung Quốc trao trả.

Thượng tá Nguyễn Hồng Sơn, Phó trưởng phòng XNC công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, trong tuần này các cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn liên tục tiếp nhận 4 đợt với tổng số 52 công dân.

Các công dân này chủ yếu sống ở các tỉnh miền Bắc như: Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Bình, Thanh Hóa, Hà Giang, Nam Định...

Nhiều người kể lại, họ bị truy xét nhiều ngày trước khi trao trả về quê. Bị tịch thu điện thoại, trang sức, tiền bạc mang theo người.

Trước đó, các đối tượng đi theo từng đoàn người vượt biên sang Trung Quốc chặt mía thuê, làm công nhân. Do không có giấy tờ hợp lệ bị công an Trung Quốc bắt giữ.

Theo Thượng tá Sơn, tình trạng xuất cảnh trái phép trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn diễn ra phức tạp. Trong 6 tháng đầu năm 2019, có khoảng trên 3.400 lượt người xuất cảnh trái phép (tăng 1.300 lượt người so với cùng kỳ 2018). Phía Trung Quốc đã trao trả trên 500 người, đẩy đuổi qua đường mòn, đường “xương cá” biên giới trên 210 người.

Trung Quốc bắt giữ, trao trả Việt Nam hàng chục lao động 'chui' ảnh 1

Sau khi tiếp nhận, các lao động chui được ngành chức năng tạo điều kiện phương tiện, chăm sóc sức khỏe sớm đoàn tụ với gia đình. Ảnh: Duy Chiến

MỚI - NÓNG