Trung Quốc bắn nhiều tên lửa Đông Phong vào sát đảo Đài Loan của nước này

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiều 4/8, cơ quan phòng vệ Đài Loan (Trung Quốc) cho biết quân đội Trung Quốc đại lục đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo Đông Phong vào vùng biển phía đông bắc và tây nam của hòn đảo lúc 13h56, trong lúc Bắc Kinh đang triển khai đợt tập trận rầm rộ ở khu vực xung quanh.
Trung Quốc bắn nhiều tên lửa Đông Phong vào sát đảo Đài Loan của nước này ảnh 1

Phiên bản tên lửa Đông Phong-16 của Trung Quốc

Thông cáo của cơ quan phòng vệ Đài Loan (Trung Quốc) không cho biết thông tin cụ thể về những vụ phóng này.

Quân đội Trung Quốc sở hữu nhiều phiên bản của tên lửa Đông Phong, bao gồm loại tầm ngắn, tầm trung và liên lục địa.

Cơ quan phòng vệ Đài Loan (Trung Quốc) cho biết họ nắm được thông tin “tức thì” về hoạt động phóng tên lửa của quân đội đại lục nhờ hệ thống giám sát và trinh sát, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục tăng cường hệ thống phòng thủ và sẵn sàng chiến đấu.

Đài Bắc gọi đây là “hành động phi lý” của Trung Quốc, gây đe doạ cho hoà bình khu vực.

Tối 2/8, Trung Quốc thông báo sẽ tổ chức tập trận bắn đạn thật từ ngày 4-7/8 ở khu vực xung quanh đảo Đài Loan của nước này, bao gồm cả vùng biển thuộc lãnh hải của hòn đảo tự trị.

Đợt tập trận được coi là phản ứng của Bắc Kinh đối với chuyến thăm Đài Bắc của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.