Trước đây, CPC đã ban hành một số điều cấm đối với đảng viên và quan chức cấp cao nhằm ngăn chặn vấn nạn tham nhũng. Tuy nhiên, danh sách 10 điều cấm kỵ lần này rất cụ thể, rõ ràng trên từng lĩnh vực như cấm gọi điện thoại, tặng quà, tặng cổ phiếu, tổ chức tiệc, thăm viếng nhằm có được sự ủng hộ.
CPC cũng cấm quan chức gửi thư, tin nhắn điện thoại, phát tờ rơi và sử dụng Internet để làm mất uy tín người khác…
Ngay trong tháng 1/2008, Trung Quốc sẽ tổ chức cuộc bầu cử lãnh đạo địa phương trên toàn quốc và cải tổ bộ máy lập pháp, chính quyền cũng như cơ quan cố vấn chính trị cấp tỉnh.
Cuộc cải tổ bộ máy lãnh đạo đã được tiến hành ở các thành phố, thị trấn ở một số tỉnh và khu vực tự trị. Danh sách 10 điều cấm được Cục Tổ chức thuộc Ủy ban Trung ương CPC và Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương (CCDI) công bố rộng rãi cho công chúng được biết.
Cục Tổ chức CPC thông báo vào tháng trước rằng, đã có 1.968 quan chức bị trừng phạt vì những việc làm sai trái trong quá trình cải tổ bộ máy lãnh đạo, lập pháp và cố vấn chính trị địa phương.
Danh mục 10 điều cấm 1.Sử dụng phương cách khác nhau để giành sự ủng hộ trong cuộc cải tổ, bao gồm gọi điện thoại, thăm viếng, tổ chức tiệc và tặng quà; 2.Vận động hành lang quan chức cấp cao hơn để được đề bạt; 3.Phát hành sách, tặng đồ lưu niệm mà chưa được phép; 4.Tổ chức các hoạt động xã hội theo hình thức họp lớp, gặp đồng hương hoặc những người trong quân đội để tạo bè cánh; 5. Đề nghị hối lộ bằng tiền, quà tặng và cổ phiếu để mua chức; 6.Nhận hối lộ hoặc dự tiệc nhằm lôi kéo sự ủng hộ trong cuộc cải tổ; 7.Che đậy các hoạt động phạm pháp trong cuộc cải tổ; 8.Tung tin đồn, sử dụng thư, truyền đơn, tin nhắn hoặc Internet để bôi xấu người khác; 9. Dùng biện pháp hăm doạ, lừa dối để cản trở và xâm phạm quyền dân chủ của đại biểu hoặc thành viên uỷ ban; 10.Bố trí công việc hoặc vội vàng đề bạt người khác. |
T.Đ
Theo THX