Trump và Hillary bắt tay khiên cưỡng trước “đấu khẩu”

Ứng viên Tổng thống Mỹ đảng Cộng hòa Donald Trump cùng đối thủ đảng Dân chủ Hillary Clinton trên sân khấu chuẩn bị cho màn tranh luận nảy lửa.
Ứng viên Tổng thống Mỹ đảng Cộng hòa Donald Trump cùng đối thủ đảng Dân chủ Hillary Clinton trên sân khấu chuẩn bị cho màn tranh luận nảy lửa.
TPO - Tại sân khấu trường Đại học Hofstra ở ngoại ô New York 9h tối ngày 26/9 (8h sáng nay theo giờ Việt Nam), hai ứng viên Tổng thống Donald Trump và Hillary Clinton bắt tay nhau trước cuộc tranh luận đầu tiên. Tuy nhiên, ông Trump lại tỏ ra khá khiên cưỡng.
Trump và Hillary bắt tay khiên cưỡng trước “đấu khẩu” ảnh 1

Dù bà Hillary cười rất tươi nhưng đáp lại ông Trump chỉ cười mỉm, vẻ mặt lộ vẻ khiên cưỡng

Trump và Hillary bắt tay khiên cưỡng trước “đấu khẩu” ảnh 2

Đây là cuộc tranh luận đầu tiên, dự đoán sẽ thu hút số người theo dõi kỉ lục khoảng 100 triệu.

Trump và Hillary bắt tay khiên cưỡng trước “đấu khẩu” ảnh 3

Cuộc tranh luận vô cùng quan trọng, là một trong những màn quyết định ai sẽ là chủ Nhà Trắng

Trump và Hillary bắt tay khiên cưỡng trước “đấu khẩu” ảnh 4

Cuộc tranh luận ngày hôm nay xoay quanh 3 chủ đề Hướng đi của nước Mỹ, Đường đến thịnh vượng và Gìn giữ an ninh, 

Trump và Hillary bắt tay khiên cưỡng trước “đấu khẩu” ảnh 5

Hai ứng viên sẵn sàng cho màn quyết đấu

Trump và Hillary bắt tay khiên cưỡng trước “đấu khẩu” ảnh 6

Sân khấu trước giờ G

Trump và Hillary bắt tay khiên cưỡng trước “đấu khẩu” ảnh 7

Khán giả dần ổn định chỗ ngồi trong khán phòng

Trump và Hillary bắt tay khiên cưỡng trước “đấu khẩu” ảnh 8

Vé vào cửa viết sai tên của bà Hillary Clinton

Theo Theo Dailymail
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.