‘Trùm’ xăng giả Trịnh Sướng thu lợi bất chính 102 tỉ đồng do… lỗi đánh máy

0:00 / 0:00
0:00
Bị cáo Trịnh Sướng tại tòa ngày 16/4
Bị cáo Trịnh Sướng tại tòa ngày 16/4
TPO - Trước tòa, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) Đắk Nông thừa nhận sai sót, do lỗi đánh máy đã nhầm số tiền 102 tỉ đồng mà ông “Trùm” Trịnh Sướng thu lợi bất chính.

Ngày 16/4, TAND tỉnh Đắk Nông tiếp tục xét xử Trịnh Sướng và 38 đồng phạm về tội sản xuất, buôn bán hàng giả (xăng giả). Tại tòa, đại diện VKSND thừa nhận có sai sót, nhầm lẫn, do lỗi đánh máy dẫn đến “vênh” nhau về số tiền thu lợi bất chính giữa cáo trạng (102 tỉ đồng) và phần luận tội (hơn 106 tỉ đồng) của bị cáo Trịnh Sướng.

“Quá trình đánh máy chúng tôi thừa nhận có sự nhầm lẫn, số tiền thực tế là hơn 106 tỉ đồng chứ không phải 102 tỉ đồng như cáo trạng…Không phải ở phần luận tội chúng tôi truy tố thêm, mà phân tích đánh giá chứng cứ cụ thể…Trong quá trình đánh máy có thể sai sót nhưng bản chất không thay đổi. Còn 102 tỉ hay 106 tỉ thì HĐXX sẽ đánh giá” đại diện VKSND nói.

Đại diện VKSND cũng đề nghị HĐXX hủy bỏ các lệnh kê biên đối với các thửa đất của Trịnh Sướng đã bị kê biên.

‘Trùm’ xăng giả Trịnh Sướng thu lợi bất chính 102 tỉ đồng do… lỗi đánh máy ảnh 1

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Đắk Nông tham gia phần tranh luận

Trước đó, Trịnh Sướng bị truy tố cầm đầu đường dây sản xuất, buôn bán xăng giả trên địa bàn Sóc Trăng và TP Cần Thơ với số lượng “khủng”. Cụ thể, năm 2016, Trịnh Sướng, Giám đốc Cty TNHH Mỹ Hưng, chuyên mua bán xăng dầu và các sản phẩm có liên quan.

Quá trình kinh doanh, Sướng biết việc pha dung mối với xăng nền và các loại bột màu sẽ cho ra xăng giả, thu lợi nhuận cao nên hạ quyết tâm làm. Do công ty không được quyền mua dung môi (nguyên liệu chính để sản xuất xăng giả), Sướng đã nhờ Mai Trung Hậu, đại diện Nhà phân phối Thành Long, TP Cần Thơ; Hồ Xuân Cường, Giám đốc Cty cổ phần TMDV Petro Tấn Phúc, TP HCM; Nguyễn Thị Hồng Thủy, chủ cửa hàng sơn Gia Hưng Phát, đứng ra mua từ Cty Cổ phần dầu khí Bình Minh.

Từ ngày đầu năm 2017 đến ngày 30/5/2019, Trịnh Sướng đã cùng với đồng phạm tổ chức pha chế, sản xuất ra hơn 137 lít xăng giả các loại.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.