‘Trùm’ đường dây bảo kê ở quận 12 là ai?

Nhóm bảo kê tại quận 12 nay hầu tòa đền tội. Ảnh: Tân Châu
Nhóm bảo kê tại quận 12 nay hầu tòa đền tội. Ảnh: Tân Châu
TPO - Hôm nay (20/3), TAND TP.HCM xét xử băng nhóm bảo kê do Khưu Hồng Trọng (SN 1988, ngụ phường Thạnh Xuân, quận 12, TP.HCM) cầm đầu.

Khưu Hồng Trọng (tên khác là ‘Bờm’). Đây là cái tên gây nên sự kinh hoàng cho giới làm ăn tại quận 12 trong thời gian dài. ‘Bờm’ Từng có vợ lớn hơn 30 tuổi và có 3 người con.

Từ năm 2005-2007, ‘Bờm’ bị bắt đưa đi Trường giáo dưỡng Phú Hòa về hành vi đánh nhau. Trở về chưa được bao lâu thì lại bị công an quận 12 bắt đưa đi giáo dưỡng về hành vi đánh bạc.

Trong vụ án mà Tòa đang xử, sau khi đàn em bị bắt, ‘Bờm’ bỏ trốn, công an phát lệnh truy nã và nhận thấy không thể trốn tránh, ‘Bờm’ đầu thú vào ngày 13/2/2017.

Tại phiên tòa hôm nay, Khưu Hồng Trọng bị tuyên phạt 6 năm tù, các đàn em là Trần Xuân Đức (SN 1990, quê Bình Dương), bị tuyên 5 năm tù; ; Nguyễn Tuấn Thanh (SN 1995, ngụ quận 12, TP.HCM) 5 năm tù; Nguyễn Văn Lá (SN 993, ngụ Tây Ninh) 4 năm tù; Võ Nhật Trường (SN 1994, ngụ Bình Dương) 3 năm tù và Nguyễn Tuấn Thành (SN 1994, ngụ Hóc Môn, TP.HCM) 2 năm tù – cùng tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Băng nhóm của ‘Bờm’ gây kinh hoàng cho các khổ chủ là quán cà phê, karaoke, hớt tóc… trên địa bàn suốt thời gian dài. Thủ đoạn của nhóm tội phạm này là đến các cơ sở kinh doanh như karaoke, hớt tóc, quán ăn… đập phá, sau đó đòi tiền bảo kê với số tiền từ vài triệu đồng đến hàng chục triệu đồng/tháng. 

Hoạt động của nhóm tội phạm này chỉ bị chặn đứng khi công an bắt quả tang bọn chúng đang nhận tiền bảo kê.

MỚI - NÓNG