Trực thăng tốc độ cao của Nga sẽ có phiên bản không người lái

Ảnh: RIA Novosti
Ảnh: RIA Novosti
TPO - Lãnh đạo Viện Nghiên cứu không quân Nga khẳng định, việc nghiên cứu cả phiên bản máy bay cổ điển có phi hành đoàn và phiên bản không người lái đang được diễn ra. 

Hãng Tvzvezda.ru của Nga dẫn lời ông Pavel Schavelev - lãnh đạo Viện nghiên cứu Không quân Nga, nơi đang nghiên cứu phát triển loại máy bay này cho biết.

Lãnh đạo Viện Nghiên cứu không quân Nga khẳng định, việc nghiên cứu cả phiên bản máy bay cổ điển có phi hành đoàn và phiên bản không người lái đang được diễn ra. Những máy bay này sẽ hoạt động phục vụ cho Lục quân Nga, ông Pavel Schavelev cho biết.

Như thông báo trước đó của lãnh đạo Tập đoàn Rostekh, ông Sergey Chemezov, dự định mẫu thử nghiệm của loại máy bay trực thăng không người lái tốc độ cao này sẽ lần đầu tiên cất cánh vào năm 2019. Tốc độ của nó có thể đạt 400km/h.

Theo thông tin của Tập đoàn Trực thăng Nga, vào cuối năm nay Quân đội Nga sẽ nhận thêm một trực thăng chiến đấu hiện đại Mi-28HM. Tập đoàn này đã bắt đầu các công việc sản xuất phiên bản hiện đại hóa này.

Theo Theo RG
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.