Truất quyền thu phí nếu bảo trì đường kém

Truất quyền thu phí nếu bảo trì đường kém
TP - Ngày 14/7, Tổng cục Đường bộ cho biết, Tổng cục Trưởng Nguyễn Văn Huyện vừa yêu cầu nhà đầu tư Dự án BOT sửa chữa và nâng cấp một số đoạn đi qua thị trấn trên Quốc lộ 20, tỉnh Lâm Đồng

Đồng thời thực hiện các việc: Vá lại những điểm mặt đường xuống cấp, khơi thông thoát nước, sửa chữa biển báo, phát quang cây xanh. Công việc nêu hoàn thành trước ngày 30/9, nếu không sẽ bị dừng thu phí (và không được kéo dài thời gian thu phí). Tổng cục cũng kiểm tra các dự án BOT khác và có cách xử lý tương tự.

Vừa qua, theo chỉ đạo của Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng, Tổng cục này dừng thu phí qua hầm Đèo ngang do Tổng Cty Sông Đà làm chủ đầu tư.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.