Chỉ số UV ở TP HCM đạt ngưỡng nguy cơ gây hại

0:00 / 0:00
0:00
Bầu trời TP HCM mịt mù từ sáng sớm ngày 1-12 cho đến tận trưa
Bầu trời TP HCM mịt mù từ sáng sớm ngày 1-12 cho đến tận trưa
Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chỉ số UV tại TP HCM trong ngày hôm nay duy trì ở mức cao và rất cao.

Sáng 1/12, nhiều nơi tại TP HCM xuất hiện hiện tượng sương mù dày đặc. Hiện tượng này xuất hiện điển hình tại quận 8, quận Bình Tân, TP Thủ Đức.

Theo ghi nhận của phóng viên, dù hơn 9 giờ nhưng nhiều tòa nhà cao tầng ở các địa phương trên vẫn bị bao phủ bởi lớp sương mù. Tầm nhìn của người dân bị hạn chế.

Đến khoảng 10 giờ trời mới bắt đầu trong trở lại.

Chỉ số UV ở TP HCM đạt ngưỡng nguy cơ gây hại ảnh 1
Nhiều tòa nhà cao tầng bị che mờ, tầm nhìn của người dân cũng bị giảm

Theo chuyên gia thời tiết Lê Thị Xuân Lan, hiện tượng trời mù mịt xuất hiện từ sáng 1-12 cho đến trưa cùng ngày tại TP HCM là hỗn hợp vừa mù khô vừa sương mù. Bà Lan đánh giá hiện tượng thời tiết này rất dễ gây bệnh, nhất là bệnh về đường hô hấp.

Ngoài ra, theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chỉ số UV tại TP HCM trong ngày hôm nay duy trì ở mức cao và rất cao. Vào 12 giờ trưa nay, chỉ số UV đạt 7,7, đạt ngưỡng nguy cơ gây hại cao đến sức khỏe con người.

Theo Người Lao động
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.