Trưa mai áp thấp nhiệt đới sẽ ảnh hưởng đến đất liền

Trưa mai áp thấp nhiệt đới sẽ ảnh hưởng đến đất liền
TPO - Sau 3 lần đổi hướng, đến 13h hôm nay, 13/11, áp thấp nhiệt đới hiện cách bờ biển các tỉnh Khánh Hoà – Bình Thuận khoảng 330km về phía Đông với sức gió mạnh nhất ở cấp 7. Dự báo trưa mai áp thấp ảnh hưởng đến đất liền.
Trưa mai áp thấp nhiệt đới sẽ ảnh hưởng đến đất liền ảnh 1
Vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư

Tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết đến 13h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,7 đến 11,7 độ Vĩ Bắc; 111,5 đến 112,5 độ Kinh Đông.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20 km và ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển các tỉnh từ Bình Định đến Bà Rịa – Vũng Tàu (bao gồm cả đảo Phú Quý).

Dự báo trong 12 đến 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20 km và ảnh trực tiếp đến vùng đất liền ven biển các tỉnh trên.

Đến 13 giờ ngày 14/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,4 đến 11,4 độ Vĩ Bắc; 107,9 đến 108,9 độ Kinh Đông trên vùng biển Ninh Thuận – Bà Rịa Vũng Tàu. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7 (tức là từ 39 đến 61 km/h), giật cấp 8, cấp 9.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm quần đảo Trường Sa) và vùng biển các tỉnh từ Bình Định đến Bà Rịa – Vũng Tàu có gió xoáy mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9.

Từ đêm nay, vùng ven biển các tỉnh từ Khánh Hoà đến Bình Thuận có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Ở các tỉnh ven biển Trung và Nam Trung Bộ từ đêm nay có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. 

9.923 tầu được thông báo về vị trí áp thấp nhiệt đới

Theo tin từ Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, đến sáng nay các lực lượng chức năng phối hợp với chính quyền địa phương, ngành thủy sản, gia đình chủ tầu, thuyền thông báo kêu gọi được 9.923 tầu/65.967 lao động ở khu vực từ quần đảo Trường Sa xuống phía Nam.

Trong đó khu vực quần đảo Trường Sa đã gọi 55 tầu/550 lao động (Quảng Ngãi 03 tầu/44 lao động, Bình Định 35 tầu/355 lao động, Phú Yên 17 tầu/151 lao động hoạt động ở tây nam quần đảo Trường Sa từ 8 đến 9 độ Vĩ Bắc, 109 - 112 độ kinh đông), khu vực nam Trường Sa, ven bờ neo đậu tại bến 9.868 tầu /65.417 lao động.

Tin của Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng cũng cho biết hiện các tầu vẫn giữ liên lạc thường xuyên và chưa có thông tin gì về thiệt hại. 

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.