Trụ cầu treo Lai Châu có vấn đề mới xây gạch bao ngoài

Trụ cầu treo Lai Châu có cả gạch.
Trụ cầu treo Lai Châu có cả gạch.
TP - Ông Trần Xuân Sanh, Cục trưởng Quản lý Xây dựng và chất lượng công trình giao thông cho rằng: Nội dung báo cáo của Sở GTVT Lai Châu là trụ cầu Chu Va 6 (tại Tam Đường, Lai Châu, bị sập khiến 8 người chết) xây gạch và trát lại để đảm bảo thẩm mỹ đang được xem xét.

 “Theo quy định về xây dựng hiện nay, các trụ bê tông của cầu sau khi thi công, ngoài yêu cầu đảm bảo về chất lượng phải đảm bảo thẩm mỹ, trơn tru, không bị thấm nước. Việc trụ cầu Chu Va phải bọc gạch rồi trát vữa để che đi vẻ ngoài xù xì phía ngoài hoàn toàn có thể đặt nghi vấn về chất lượng” – ông Sanh nói.

Tuy nhiên, ông Lê Trọng Quảng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu vẫn bảo lưu quan điểm việc ốp lớp gạch và xây bên ngoài trụ cầu là không vi phạm nguyên tắc xây dựng. Ông Quảng cho biết, trong ngày 5/3, UBND tỉnh đang cho tháo dỡ cầu Chu Va và tiến hành kiểm tra tất cả các hạng mục từ dây cáp, mặt cầu đến trụ và hố neo. Việc kiểm tra do Sở Xây dựng Lai Châu thực hiện.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.