Có 22 kết quả :

Bộ Nông nghiệp có tân Thứ trưởng

Bộ Nông nghiệp có tân Thứ trưởng

TPO - Sáng nay (5/6), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng đối với ông Hoàng Trung. Bộ trưởng Lê Minh Hoan đã chia sẻ kỳ vọng về những nhiệm vụ sắp tới được giao tân Thứ trưởng xử lý.
Phan Thanh Phong (phải) và Lê Hoàng Tuấn thử nghiệm sản phẩm IFF.

Tự động hóa trồng trọt, chăn nuôi

TP - Với “Giải pháp nông nghiệp công nghệ cao - IFF”, Phan Thanh Phong, sinh viên năm 4, ĐH Văn Hiến (TPHCM),  kỳ vọng sẽ thay đổi hình thái nông nghiệp Việt Nam theo hướng hiện đại, tăng năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nông sản. Bộ sản phẩm vừa đạt giải Ba cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp sinh viên” (Start-up Student Ideas) lần thứ nhất, năm 2016 do T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức.
Chung tay đưa cam sạch cho người Việt

Chung tay đưa cam sạch cho người Việt

TPO - Với thông điệp “Cam Quang Bình – vừa ngọt, vừa thương” “Cam sạch cho người Việt – Vì nông sản Việt”, Đoàn cơ quan T.Ư Đoàn phối hợp Tỉnh đoàn Hà Giang, Huyện đoàn Quang Bình bao tiêu cam cho bà con với giá đảm bảo có lãi là 10.000đ/kg.
Hiệu quả phân bón với cây lúa Phú Thọ

Hiệu quả phân bón với cây lúa Phú Thọ

TP - Tỉnh Phú Thọ có diện tích gieo, cấy lúa hàng năm khoảng 70.000 ha. Đất trồng lúa và một số cây khác đa số là đất chua, độ chua, độ pH thấp từ 4- 5, trong khi cây lúa và các cây trồng ở đây ưa đất hơi chua hoặc kiềm.
Người trồng tiêu giỏi nhất thế giới Trần Hữu Thắng

Người trồng tiêu số 1 thế giới

TP - Khi được hỏi về nông dân Trần Hữu Thắng, ở ấp Thọ Lộc, xã Xuân Thọ (huyện Xuân Lộc, Đồng Nai), người dân ở đây đều hỏi lại: “Có phải Thắng “vua tiêu”, trồng tiêu giỏi nhất thế giới không?”.
 Nông dân Nguyễn Văn Luân bên vườn đu đủ thất thu vì thiếu nước

Xây hồ thủy lợi 337 tỷ đồng phục vụ 2 doanh nghiệp!

TP - Hồ chứa nước Cầu Mới (tại xã Bàu Cạn, huyện Long Thành, Đồng Nai) có sức chứa 30 triệu m3 nước với kinh phí xây dựng trên 337 tỷ đồng. Sau hơn 6 năm khai thác, mỗi ngày hồ chỉ cung cấp hơn 2.000 m3 nước cho 2 doanh nghiệp. Trong khi đó hàng ngàn hécta đất nông nghiệp ở địa phương này thiếu nước sản xuất.
Dưa hấu bày bán ở cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn). Ảnh: VTC News

Không thể quy hoạch

TP - Xuất khẩu bằng đường tiểu ngạch, theo kiểu buôn chuyến khiến đầu ra dưa hấu không ổn định, dễ bị tư thương lũng đoạn khi vào chính vụ thu hoạch. Trong khi đó, tại khắp các tỉnh miền Trung, người dân ồ ạt trồng dưa tự phát.
Có làm giàu được bằng nghề trồng trọt?

Có làm giàu được bằng nghề trồng trọt?

TP - Sau khi Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) “mở” hơn trong công tác tuyển sinh bằng cách không thi tuyển và chỉ xét tuyển dựa vào điểm tốt thi tốt nghiệp THPT hoặc điểm học tập ở THPT đối với một số ngành đào tạo đặc thù, có khá nhiều thí sinh đã quan tâm đến các ngành này.
Xả nước đợt hai cho vụ Xuân

Xả nước đợt hai cho vụ Xuân

TP - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, từ hôm nay (1-2), các tỉnh đồng bằng Bắc bộ bắt đầu lấy nước đợt 2 phục vụ cấy xuân sớm, tưới mạ xuân muộn, trữ nước với thời gian xả nước lần này kéo dài 10 ngày với tổng lượng nước xả khoảng 1,6 tỷ m3.
Thí điểm bảo hiểm sản xuất cho nông dân

Thí điểm bảo hiểm sản xuất cho nông dân

TP - Dự thảo thông tư về thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp với cây lúa, chăn nuôi, thủy sản mà Bộ NN&PTNT đang hoàn thiện, ưu tiên nông dân nghèo, cận nghèo với mức hỗ trợ phí bảo hiểm từ 80% đến 100%.
Không xả nước đợt ba cho trồng trọt

Không xả nước đợt ba cho trồng trọt

TP - Đối phó nguy cơ khủng hoảng nước tưới, ngày 9-2, Bộ trưởng NN&PTNT đã gửi công điện khẩn yêu cầu các tỉnh, thành phố chỉ đạo các công ty khai thác công trình thủy lợi và địa phương thực hiện ngay một số nội dung cấp bách.