Trồng trên 18.000 cây xanh tại Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân

0:00 / 0:00
0:00
Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân, đơn vị trực thuộc Tổng công ty Phát điện 3 (GENCO3) cho biết đã trồng hơn 18.000 cây xanh và 102.200m2 cỏ cảnh, trên 23 ha diện tích khuôn viên đã được phủ xanh chủ yếu là các loại cây có khả năng chịu hạn.

Kể từ khi xây dựng Nhà máy đến nay, Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân thường xuyên tổ chức các hoạt động trồng cây xanh, tạo cảnh quan, phủ xanh nhà máy, trong khuôn viên và khu vực xung quanh, cũng như các Khu quản lý Vận hành sửa chữa Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân.

Trung tuần tháng 3 vừa qua, tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 (xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) đã diễn ra Lễ Phát động hưởng ứng phong trào Tết trồng cây năm 2021. Chương trình do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phát động theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ trồng mới và chăm sóc 1 tỷ cây xanh nhằm góp phần nâng cao nhận thức của CBCNV về vai trò, tác dụng, ý nghĩa của việc trồng cây, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Trồng trên 18.000 cây xanh tại Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân ảnh 1

 Tham dự Lễ phát động có ông Nguyễn Tài Anh - Phó tổng giám đốc EVN, ông Lê Văn Danh – Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc GENCO3, ông Nguyễn Dân - Bí thư Huyện ủy Tuy Phong, ông Nguyễn Trung Trực – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong và các đồng chí Lãnh đạo UBND huyện Tuy Phong, xã Vĩnh Tân cùng đại diện các Ban của EVN, GENCO3, Ban lãnh đạo và CBCNV Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân (đơn vị quản lý vận hành Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2), các đơn vị tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân.

Trồng trên 18.000 cây xanh tại Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân ảnh 2 Ông Nguyễn Tài Anh - Phó tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tài Anh - Phó tổng giám đốc EVN chia sẻ: “EVN phấn đấu, quyết tâm thực hiện phong trào hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác năm 2021” để đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, thực hiện đúng di nguyện thiêng liêng của Bác Hồ và phát động của Thủ tướng Chính phủ. EVN đã phát động phong trào trồng cây năm 2021 trong toàn Tập đoàn và sẽ trồng 100.000 cây; giai đoạn 2021-2025 trồng mới và chăm sóc 1 triệu cây. Riêng đối với các Nhà máy điện Vĩnh Tân, tiếp tục chăm sóc và phát triển hệ thống cây xanh trong khu vực Nhà máy, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, tạo nên môi trường trong lành, xanh - sạch - đẹp”.

Ông Nguyễn Trung Trực – Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong đánh giá cao hoạt động thiết thực của EVN, GENCO3 và các đơn vị trực thuộc trong việc lan tỏa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, nhất là trong thời điểm Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Bình Thuận đang tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021 tại Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa X, kỳ họp thứ 11; đồng thời hưởng ứng chương trình do Thủ tướng Chính phủ phát động, đề nghị đơn vị tiếp tục chăm sóc và phát triển thêm số lượng cây xanh xung quanh Nhà máy.

Trồng trên 18.000 cây xanh tại Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân ảnh 3 Ông Nguyễn Trung Trực – Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong phát biểu tại Lễ phát động

Trong Chương trình đã thực hiện Vườn cây của EVN, GENCO3 tiến hành trồng mới hơn 100 cây. Các loại cây trồng được lựa chọn đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế về thổ nhưỡng, khí hậu tại Vĩnh Tân, phù hợp với diện tích hiện có để trồng cây của đơn vị cũng như các khu vực xung quanh.

Tính đến nay, Công ty đã trồng hơn 18.000 cây xanh và 102.200m2 cỏ cảnh, trên 23 ha diện tích khuôn viên đã được phủ xanh chủ yếu là các loại cây có khả năng chịu hạn.

Trồng trên 18.000 cây xanh tại Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân ảnh 4  
Trồng trên 18.000 cây xanh tại Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân ảnh 5 Các đại biểu, đoàn viên thanh niên Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân trồng cây tại Lễ phát động
MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.