Trọng trách

Trọng trách
TP - Sáng nay, Đại hội (ĐH) lần thứ XI của Đảng họp phiên bế mạc. Qua tám ngày ĐH, ngoài việc các đại biểu cùng thảo luận, góp ý, sửa đổi Cương lĩnh chính trị của Đảng, hoàn thiện các văn kiện, định hướng chiến lược xây dựng và phát triển đất nước cho những năm tới...,ĐH đã bầu được 175 uỷ viên chính thức và 25 uỷ viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng.
Ảnh: TTXVN
Ảnh: TTXVN.

Với những người đã trúng cử, đây là vinh dự lớn. Họ thực sự là những thành viên ưu tú trong số hàng triệu đảng viên của Đảng, được ĐH tin tưởng lựa chọn. Nhưng với đất nước, dân tộc thì 200 người vừa trúng cử, đã được Đảng giao gánh vác một trọng trách lớn lao.

Họ không chỉ gánh trọng trách chèo lái con thuyền đất nước vượt qua khó khăn cho cả chặng đường 5 năm tới, mà còn xây dựng nền tảng cho sự phát triển bền vững của đất nước cả những năm sau đó. Bởi, đây sẽ là nhân sự chủ chốt để Đảng giới thiệu với Nhà nước, để Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn vào các vị trí quan trọng nhất của bộ máy Nhà nước, tại kỳ họp Quốc hội đầu tiên khoá XIII, dự kiến diễn ra tháng 5 tới.

Trong chặng đường 5 năm tới, ĐH Đảng đưa ra mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân từ 7-7,5%/năm. Năm 2015, GDP bình quân đầu người khoảng 2.000 USD (tăng 800 USD/người so với năm 2010)...

Hơn thế, ĐH còn đặt ra mục tiêu tổng quát của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 là phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại...

Đặc biệt, trong mục tiêu phát triển kinh tế các năm tới, ĐH xác định vừa phát triển kinh tế nhanh, vừa phải đảm bảo phát triển một cách bền vững.

Trong hoàn cảnh hiện tại, những mục tiêu mà ĐH đặt ra thực sự đặt lên vai BCH T.Ư khoá mới một trách nhiệm nặng nề, thách thức lớn với niềm tin và hy vọng đưa đất nước phát triển nhanh, mạnh, vững chắc. Để hoàn thành được những nhiệm vụ ấy, họ không chỉ cần có trí tuệ, bản lĩnh, mà cần có cả cái tâm trong sáng, dám hy sinh quyền lợi cá nhân, đoàn kết vì sự nghiệp chung xây dựng và phát triển đất nước.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG