Trồng thêm 1.000 cây tại thung lũng hoa đào lớn nhất Việt Nam

Trồng thêm 1.000 cây tại thung lũng hoa đào lớn nhất Việt Nam
TP - Di tích thắng cảnh quốc gia hồ Tuyền Lâm là nơi trồng hoa đào nhiều nhất Việt Nam. UBND TP Đà Lạt (Lâm Đồng) vừa cho trồng thêm 1.000 cây nữa để lễ hội hoa đào thêm ấn tượng.


Ngày 15/9, gần 100 cán bộ và người dân trên địa bàn TP Đà Lạt phối hợp với Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm tổ chức trồng mới hơn 1.000 cây xanh (500 cây anh đào và 500 cây thông 3 lá) trên diện tích hơn 12.000 m2 thuộc lô C, khoảnh 10, tiểu khu 157, thuộc địa bàn phường 4, TP Đà Lạt.  

Diện tích đất nói trên từng bị doanh nghiệp làm dự án du lịch nghỉ dưỡng tại hồ Tuyền Lâm lấn chiếm, san lấp, tác động trái phép. Các cơ quan chức năng đã vào cuộc kiểm tra xử lý và thu hồi để trồng thông và mai anh đào nhằm trả lại màu xanh cho khu vực này.

UBND TP Đà Lạt cho biết sau khi hoàn tất việc trồng cây xanh, sẽ giao cho Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm quản lý, chăm sóc và bảo vệ.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.