Trong tháng 3 xử dứt điểm tình trạng nhà dân chiếm vỉa hè

Ông Đoàn Ngọc Hải trực tiếp chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra xử phạt nhiều xe ô tô đậu chiếm vỉa hè.
Ông Đoàn Ngọc Hải trực tiếp chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra xử phạt nhiều xe ô tô đậu chiếm vỉa hè.
TPO - Phó Chủ tịch UBND quận 1, TPHCM khẳng định cuối tháng 3 này phải xử lý xong các công trình nhà dân lấn chiếm vỉa hè. Đồng thời cuối năm 2017 phải trả lại vỉa hè cho người đi bộ.

Sáng 28/2, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1 tiếp tục chỉ đạo lực lượng chức năng ra quân kiểm tra xử phạt tình trạng lấn chiếm vỉa hè. 

Ông Hải trực tiếp chỉ đạo lực lượng chức năng kiên quyết xử phạt các vi phạm, không nhún nhường. Hàng loạt ô tô đậu lấn chiếm vỉa hè trên địa bàn quận 1, TPHCM bị đoàn xử phạt và cẩu về trụ sở công an.

Trong tháng 3 xử dứt điểm tình trạng nhà dân chiếm vỉa hè ảnh 1

 Nhiều xe ô tô bị lập biên bản xử phạt, cẩu về trụ sở công an

Trong tháng 3 xử dứt điểm tình trạng nhà dân chiếm vỉa hè ảnh 2

Lực lượng chức năng niêm phong nhiều xe ô tô để cẩu về trụ sở xử lý

Theo ghi nhận, trong buổi sáng nay, đoàn liên ngành đã lập biên bản xử phạt hơn 10 xe ô tô đậu trên vỉa hè các tuyến đường Nguyễn Du, Sương Nguyệt Ánh, Cách Mạng Tháng Tám, Bùi Thị Xuân...

Ông Đoàn Ngọc Hải cho biết quận đã gửi văn bản thông báo về các phường, thông báo đến người dân nắm về thông tin lập lại trật tự lòng lề đường, trong tháng 3 này những nhà dân có xây dựng lấn chiếm vỉa hè phải tháo dỡ cho xong. 

Phường nào thực hiện chưa nghiêm, chưa hiệu quả sẽ quy trách nhiệm cho lãnh đạo phường đó. Đồng thời, việc ra quân xử phạt hàng ngày vẫn được quận 1 duy trì.

Trong tháng 3 xử dứt điểm tình trạng nhà dân chiếm vỉa hè ảnh 3 Tại đường Hải Triều (quận 1), nhiều người dân đến phản ánh với ông Hải về tình trạng xe ô tô đậu kín dưới lòng đường, khiến việc đi lại khó khăn. Đồng thời cám ơn ông Hải đã quyết liệt xử lý để lấy lại vỉa hè cho người đi bộ.
Trong tháng 3 xử dứt điểm tình trạng nhà dân chiếm vỉa hè ảnh 4

Cùng ngày, lực lượng chức năng các quận khác của TPHCM cũng đồng loạt ra quân kiểm tra, xử phạt. Trong ảnh lực lượng quản lý đô thị quận 3 tiến hành xử phạt nhiều trường hợp chiếm vỉa hè.

Cũng trong ngày 28/2, lực lượng chức năng của nhiều quận tại TPHCM đã đồng loạt kiểm tra, xử phạt các trường hợp lấn chiếm vỉa hè của người đi bộ. Các quận đồng loạt kiểm tra xử phạt tình trạng lấn chiếm vỉa hè gồm quận 1, quận 3, quận Phú Nhuận, quận Thủ Đức, Bình Tân, Tân Phú,…   

Trong đó, lực lượng Cảnh sát trật tự quận 3 và Quản lý đô thị đã kiểm tra hai tuyến đường Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng. Tại hai tuyến đường này đoàn đã lập biên bản xử phạt 25 trường hợp lấn chiếm vỉa hè. Trong đó có 7 trường hợp xe ô tô đậu trên vỉa hè, 5 trường hợp xe máy leo vỉa hè.

Tương tự tại quận Phú Nhuận, ông Nguyễn Thành Phương, Phó Chủ tịch UBND quận đã trực tiếp xuống đường đòi lại vỉa hè. Đoàn đã lập biên bản xử phạt 4 cửa hàng kinh doanh cho xe đậu chiếm vỉa hè với tổng số tiền 49 triệu đồng, lập biên bản xử phạt 23 xe máy đậu sai quy định.

MỚI - NÓNG