Trọng tài giúp HA.GL thắng bị kỷ luật mức tối thiểu

Cầu thủ Quảng Nam phản ứng quyết định công nhận bàn thắng cho HA.GL của trọng tài. Ảnh: Vnexpress.
Cầu thủ Quảng Nam phản ứng quyết định công nhận bàn thắng cho HA.GL của trọng tài. Ảnh: Vnexpress.
TPO - Trợ lý Phan Việt Thái bị xác định quyết định sai khi không phất cờ báo việt vị hậu vệ Ngọc Quang (HA.GL) trong tình huống ghi bàn cho đội bóng phố Núi ở trận đấu với Quảng Nam.

Đây là trận đấu thuộc lượt trận 11 V.League 2017, diễn ra trên sân vận động Pleiku của HA.GL chiều 2/4.

Phút 51 trận đấu này, Công Phượng vô lê đưa bóng đúng xà ngang khung thành Quảng Nam sau pha đá phạt trực tiếp của đồng đội. Bóng nảy tới chân Ngọc Quang đang ở vị trí việt vị và cầu thủ này nhanh chân ghi bàn cho HA.GL.

Trợ lý Phan Việt Thái không phất cờ báo việt vị, và trọng tài chính Hoàng Anh Tuấn chỉ tay lên vòng tròn trung tâm, công nhận bàn thắng cho HA.GL. Kết thúc trận đấu, HA.GL thắng 1-0 Quảng Nam bằng pha ghi bàn duy nhất trên.

Sáng 3/4, trợ lý Phan Việt Thái đã nhận mắc sai sót, đồng thời chủ động gọi điện xin lỗi CLB Quảng Nam. Trả lời Tiền Phong, một thành viên Ban Trọng tài VFF cho biết, theo băng hình trận đấu, Phan Việt Thái đã mắc lỗi và sẽ chịu án kỷ luật.

Khung kỷ luật đối với sai sót làm ảnh hưởng tới kết quả trận đấu là bị đình chỉ làm nhiệm vụ 2-4 trận. 

Thông tin chiều 3/4 cho biết, Ban Trọng tài đã quyết định áp dụng án kỷ luật "treo cờ" 2 trận đối với trợ lý Phan Việt Thái. Như vậy, trợ lý Phan Việt Thái đã bị kỷ luật ở mức thấp nhất theo khung trên. 

Chiến thắng 1-0 trước Quảng Nam đã giúp HA.GL chấm dứt mạch 3 trận thua liên tiếp trước đó. Sau vòng 11, đội bóng của bầu Đức hiện đứng thứ 10 với 13 điểm. 

So với 2 mùa giải trước, HA.GL đang có khởi đầu tốt hơn ở V.League 2017. Theo đánh giá của giới chuyên môn, các cầu thủ trẻ của HA.GL đang dần trở nên dày kinh nghiệm trận mạc hơn.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.