Trọng tài bắt trận chung kết Cup C1 từng bị chỉ trích

Trọng tài bắt trận chung kết Cup C1 từng bị chỉ trích
TPO - Trọng tài Thụy Sĩ Massimo Busacca - người sẽ cầm còi chính trong trận Champions League tại Roma vào sáng 28/5 tới - từng không ít lần bị chỉ trích.
Trọng tài bắt trận chung kết Cup C1 từng bị chỉ trích ảnh 1

Trọng tài Massimo Busacca. Ảnh: AP

Ông Busacca được coi là một trong những trọng tài nhiều kinh nghiệm nhất của bóng đá châu Âu hiện nay, tuy nhiên, ông cũng không ít lần bị chỉ trích.

Tại World Cup 2006, khi cầm còi trận Argentina gặp Mexico, ông đã từ chối cho Mexico hưởng quả phạt đền, rồi lại không công nhận bàn thắng của Messi. Thế nên, vị trọng tài người Thụy Sĩ bị cả HLV trưởng tuyển Argentina lẫn Tổng thống Mexico chỉ trích dữ dội. 

Năm 2008, khi bắt chính trận bán kết lượt đi Champions League giữa Barca và MU, trận đấu mà hai đội thủ hòa không bàn thắng, cách cầm còi của ông Busacca cũng khiến HLV Ferguson rất bất bình.

Ông Busacca năm nay 40 tuổi, từng là trọng tài của hai giải đấu lớn là World Cup 2006 và Euro 2008. Trở thành trọng tài quốc tế từ năm 1999, ông cầm còi trong 77 trận đấu do UEFA tổ chức, trong đó, 32 trận ở Champions League. 

Ở mùa giải năm nay, Massimo Busacca bắt chính sáu trận ở Champions League. Ông cũng là người thổi trận tứ kết lượt về, giữa Manchester United và Porto trên sân Dragao, trận đấu mà Cristiano Ronaldo giúp MU làm nên lịch sử cho giải ngoại hạng trên sân nhà của Porto tháng trước.

Busacca thông thạo năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Italia, Đức và Tây Ban Nha. Sở thích của ông là chơi tennis và đi du lịch. 

Trận đấu vào ngày 28/5 tới là trận chung kết thứ hai trong nghiệp cầm còi của Busacca. Năm 2007, ông cũng nhận vinh dự cầm còi trận chung kết UEFA Cup Espanyol và Sevilla trên sân Hampden Park.

Cùng ra sân với Massimo Busacca là các trợ lý đồng hương: Matthias Arnet, Francesco Buragina (trọng tài biên) và Claudio Circhetta (trọng tài bàn). 

Mai Hà
Tổng hợp

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.