Trồng rau sạch trên… smartphone

0:00 / 0:00
0:00
Đang làm kĩ sư IT ở TPHCM, anh Nguyễn Tấn Phương bỏ lại tất cả để về quê khởi nghiệp nông nghiệp công nghệ cao Ảnh: Giang Thanh
Đang làm kĩ sư IT ở TPHCM, anh Nguyễn Tấn Phương bỏ lại tất cả để về quê khởi nghiệp nông nghiệp công nghệ cao Ảnh: Giang Thanh
TP - Chỉ sau vài thao tác trên ứng dụng trồng rau hộ Afarm, những luống rau sạch đã được gieo trồng và sẽ “ship” đến tận nơi cho khách hàng khi đủ tuổi thu hoạch.

Kỹ sư IT làm nông nghiệp

Mỗi sáng cuối tuần, anh Nguyễn Tấn Phương (SN 1984, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) lại di chuyển quãng đường hơn 30km để đến nông trại Afarm (xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang). Nhiều năm nay, đây là cung đường quen thuộc của ông chủ trẻ. Vốn là dân công nghệ thông tin, đang có sự nghiệp ổn định ở TPHCM, đầu năm 2017, Phương quyết định về quê trồng rau sạch trước sự ngỡ ngàng của bạn bè, người thân.

Trồng rau sạch trên… smartphone ảnh 1

Thông qua ứng dụng Afarm, khách hàng cũng dễ dàng theo dõi quá trình sinh trưởng của các loại rau. Ảnh: Giang Thanh

Ở TPHCM, Phương thường xuyên viết phần mềm quản lý các trang trại nông nghiệp công nghệ cao. Nhen nhóm ý tưởng khởi nghiệp, anh xin về làm việc tại các nông trại, tìm hiểu về quy trình vận hành, kỹ thuật trồng thủy canh các loại rau, củ… Từ nền tảng đó, Phương tạo nên phiên bản đầu tiên của ứng dụng điện thoại “Afram - Farm on Smartphone”.

Để hoàn thiện ứng dụng, Phương “mượn” 100m2 nhà màng của một người quen ở huyện Củ Chi (TPHCM) để trồng trọt các loại rau, quan sát quá trình, kỹ thuật để rau sinh trưởng tốt. Dựa vào những kiến thức thực tiễn đó, anh “số hóa” toàn bộ thông tin của các loại rau, củ dự định trồng.

Về Đà Nẵng, Phương đem toàn bộ vốn liếng tích cóp sau mười mấy năm bươn chải ở Sài thành đổ hết vào nông trại: mua đất, xây dựng, lắp đặt nhà màng, phát triển hệ thống thủy canh… Với sự hỗ trợ của UBND huyện Hòa Vang, giữa năm 2018, nông trại Afarm với diện tích 3ha chính thức đi vào hoạt động.

Nông trại có 5 nhân công là người địa phương cùng 2 kỹ sư nông nghiệp trực tiếp phụ trách quá trình trồng trọt. Các loại hạt giống đều được nhập khẩu từ những nước có nền nông nghiệp phát triển như: Israel, Nhật Bản, Mỹ… có thể truy xuất nguồn gốc qua QR Code.

Hạt giống sẽ được ươm mầm trên xốp chuyên dụng hoặc xơ dừa. Khi cây con phát triển, các giá thể xốp hoặc xơ dừa sẽ được đặt vào rọ nhựa rồi “trồng” trong các ống thủy canh. Nước dinh dưỡng được lưu chuyển liên tục trong hệ thống ống để “nuôi” các loại rau, củ, quả.

Trồng “ảo”, ăn rau thật

Thông qua ứng dụng Afarm, khách hàng có thể lựa chọn các gói rau (gồm 3 tháng, 6 tháng, 1 năm…) tùy thuộc vào nhu cầu của gia đình. Mỗi gói sẽ có menu các loại rau cùng thông tin, đặc tính, thời gian thu hoạch…

Sau khi khách hàng chọn trồng các loại rau, ứng dụng sẽ thông báo đến nông trại, nhân công ở nông trại sẽ tiến hành gieo trồng và chăm sóc các loại rau khách hàng đã đặt.

“Trên ứng dụng, hằng ngày, khách hàng có thể vào tưới nước, theo dõi quá trình sinh trưởng, thời gian thu hoạch của rau, củ... Giao diện ứng dụng được thiết kế vui nhộn, thao tác đơn giản như đang chơi game”, Phương nói.

Trong 39 ngày đầu tiên, khách hàng sẽ nhận được rau tặng từ nông trại theo tuần. Đến ngày thứ 39, khách hàng bắt đầu nhận được các loại rau do mình trồng trọt, rau sẽ được giao liên tục mỗi 5 - 7 ngày, cân nặng tùy theo từng gói.

Đến nay, Afarm đang có gần 200 khách hàng thường xuyên, lâu năm ở Đà Nẵng. Afarm cũng mở thêm chi nhánh và xây dựng trang trại ở TPHCM vào đầu tháng 6/2021. Ngoài các gói rau, Afarm cũng cung cấp rau sạch thủy canh cho khách mua lẻ thông qua các kênh online.

Phương đang hoàn thiện hồ sơ để đăng kí sản phẩm OCOP 4 sao (cấp thành phố) cho khoảng 40 loại rau, củ, quả thủy canh tại nông trại Afarm. “Qua đó, các sản phẩm của Afarm có thể khẳng định thêm chất lượng sản phẩm với người tiêu dùng, góp phần mở rộng thị trường”, Phương nói.

MỚI - NÓNG
Nơi vua Hàm Nghi ban tặng nhiều bảo vật
Nơi vua Hàm Nghi ban tặng nhiều bảo vật
TPO - Quần thể Di tích quốc gia thành Sơn Phòng, đền Trầm Lâm và đền Công Đồng tại xã Phú Gia, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh gắn với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của vua Hàm Nghi. Đặc biệt nơi đây còn lưu giữ nhiều “bảo vật” nhà vua ban tặng.

Có thể bạn quan tâm

Trẻ em dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1 phải được dạy Tiếng Việt

Trẻ em dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1 phải được dạy Tiếng Việt

TPO - Thông tư mới của Bộ GD&ĐT quy định, dạy Tiếng Việt cho trẻ em là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1 nhằm mục tiêu chuẩn bị tâm thế sẵn sàng, chủ động cho trẻ trong học tập, hình thành kĩ năng học tập cơ bản và năng lực sử dụng Tiếng Việt, kĩ năng giao tiếp, ứng xử xã hội cho trẻ.
Đan Viện Châu Sơn

Chiều buông Đan viện Châu Sơn

TP - Đã bao năm thênh thang vo vo bánh xe lăn những Quốc lộ số 1, đường Hồ Chí Minh và cao tốc đã khiến tôi bỏ bẵng đi xứ Nho Quan của đất Ninh Bình này. Mà đâu phải xứ lạ? Nho Quan kề ngay địa đầu phía Bắc của xứ Thanh chỉ cách Thành Nhà Hồ Vĩnh Lộc quê tôi vài chục cây số!
Các thành viên của Ethnicity trong một chuyến thực tế về địa phương

Dệt thổ cẩm bằng công nghệ số

TP - Yêu văn hóa dân tộc theo cách riêng, một nhóm bạn trẻ đã nhiệt huyết “dệt” hàng ngàn mẫu hoa văn thổ cẩm của người dân tộc thiểu số bằng công nghệ số. Và từ đây, thổ cẩm Việt đã đi ra thế giới.