Trong mùa dịch, giới trẻ nở rộ trào lưu "cắm trại tại nhà"

0:00 / 0:00
0:00
Trong mùa dịch, giới trẻ nở rộ trào lưu "cắm trại tại nhà"
SVVN - Dịch bệnh bùng phát trở lại đã khiến cộng đồng ham thích “xê dịch” phải tạm dừng bước để tuân thủ những quy định về giãn cách xã hội, phòng chống dịch bệnh. Để duy trì một phần đam mê, nhiều bạn trẻ đã sáng tạo ra hình thức “cắm trại tại nhà” và nhiệt tình rủ nhau cùng tham gia.

Vừa qua, một cuộc thi cắm trại tại nhà với chủ đề “Cắm trại tại gia – Vượt qua đại dịch” đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều cư dân mạng. Lần lượt các bạn trẻ đã không ngần ngại chia sẻ về kỳ cắm trại đặc biệt của mình cùng những câu chuyện mang đến thông điệp tích cực, thú vị.

“Ở nhà vẫn vui”

Diễn ra trên nền tảng mạng xã hội Facebook, cuộc thi được tổ chức nhằm ủng hộ công cuộc phòng chống dịch COVID-19 và giải tỏa khát khao du lịch. Với tiêu chí “Ở nhà vẫn vui”, sân thượng, ban công, góc nhà… đều có thể được bạn trẻ “phù phép” trở thành một địa điểm du lịch để tham gia cuộc thi.

Là người khởi xướng cuộc thi, anh Nguyễn Thành Bản mong muốn mang đến những sân chơi lành mạnh cho những ai mê “xê dịch” nhưng phải hạn chế đi lại, ở nhà tuân thủ quy định giãn cách trong đại dịch. Anh chia sẻ: “Đây là ý tưởng “chữa cháy” với những người đam mê bộ môn cắm trại, cũng là một cách để thay đổi môi trường cho các gia đình khi mà chúng ta không thể đi ra ngoài vui chơi như những ngày bình thường do ảnh hưởng của đại dịch”.

Trong mùa dịch, giới trẻ nở rộ trào lưu "cắm trại tại nhà" ảnh 1

Tuy cắm trại tại gia nhưng Quang Huy vẫn chuẩn bị củi bếp đầy đủ để mang lại cảm giác chân thật nhất. (Ảnh: NVCC).

Các hashtag như #camtraitaigia #vuotquadaidich #runhaucamtrai được lan tỏa mạnh mẽ cùng những hình ảnh chia sẻ về khoảnh khắc cắm trại khiến nhiều bạn trẻ bày tỏ sự thích thú. Nhiều bạn trẻ đã tham gia và lan tỏa thông điệp ấn tượng như “Cắm trại tại gia – Tránh xa COVID”, thậm chí còn… làm thơ với câu từ lạc quan hi vọng đất nước sớm vượt qua đại dịch.

Những ngày bình yên

Không được thường xuyên đi cắm trại với tần suất 2 - 3 lần/tháng, Nguyễn Thị Kim Ngân (cựu sinh viên trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng), cũng là chủ nhân của một shop bán đồ cắm trại đã dọn dẹp lại ban công trồng hoa, bày biện "đồ nghề" để gia đình nhỏ cùng vui. Kim Ngân chia sẻ: “Nhà mình đã để nguyên bối cảnh cắm trại tại nhà gần ba tuần nay, mỗi sáng vợ chồng con cái ra ngồi pha cà phê, ăn sáng đến lúc mặt trời lên nắng quá thì vô nhà. Chiều mát lại ra chơi, chuẩn bị đồ ăn tối như làm bánh, nấu bún hoặc cuốn gỏi cuốn… mỗi ngày một món. Tối đến thì cả nhà cùng xem phim”.

Mặc dù việc cắm trại tại nhà có sự khác biệt so với ngoài trời nhưng chị Ngân luôn cố gắng tạo ra một bối cảnh cắm trại chân thật nhất. Chia sẻ về trải nghiệm của bản thân với gia đình nhỏ, Kim Ngân bày tỏ: “Ở nhà, các con chỉ chơi trong khuôn viên của ban công, sân thượng hay một góc sân nhà, không thể chơi các trò chơi như thả diều, đá banh, đạp xe, tắm suối, nghịch nước với các bạn nhỏ khác. Không gian tuy hẹp nhưng với tụi nhỏ là cả một bầu trời tuổi thơ. Mỗi ngày trôi qua đều rất bình yên, vui vẻ”.

Trong mùa dịch, giới trẻ nở rộ trào lưu "cắm trại tại nhà" ảnh 2

Chiếc lều trại được Kim Ngân chọn dựng tại ban công tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên. (Ảnh: NVCC).

Hoạt động cắm trại tại nhà đã giúp chị Ngân có những giây phút thư giãn trong những ngày giãn cách, chỉ có thể quanh quẩn trong nhà. “Mong rằng dịch bệnh sớm qua đi để ai ai cũng khỏe mạnh, cuối tuần lại đi đâu đó để hít thở không khí trong lành, để tụi nhỏ được khắc ghi dấu ấn tuổi thơ”, chị Ngân chia sẻ.

Hoạt động ý nghĩa

Cũng yêu thích “xê dịch” và thường xuyên tổ chức cắm trại ngoài trời Đỗ Quang Huy (kinh doanh bất động sản và đồ cấm trại) cũng đã hưởng ứng trào lưu cắm trại tại nhà trong mùa dịch lần này. Giãn cách xã hội đã khiến Quang Huy có nhiều thời gian hơn với gia đình, làm những công việc dọn dẹp nhà cửa, đọc sách, xem tivi và trò chuyện cùng với người thân.

Ý tưởng cắm trại ngay trên chính sân thượng nhà mình của Quang Huy đã nhận được hơn 1.000 lượt tương tác từ cộng đồng "Thích cắm trại". Với Huy, đây là hoạt động rất có ý nghĩa bởi nó giúp anh được tận hưởng được không gian yên tĩnh giữa thành phố ồn ào. Thông qua đó, Huy cũng muốn lan tỏa thông điệp tích cực đến với tất cả mọi người. Quang Huy bày tỏ: “Mong mọi người giữ sức khỏe và cố gắng tạm gác lại những chuyến đi để cùng nhau chung tay phòng chống dịch bệnh. Hãy dành thời gian này đến có thể nghỉ ngơi và bên cạnh gia đình nhiều hơn nhé!”.

Bên cạnh hoạt động cắm trại tại gia, vừa qua Đỗ Quang Huy còn tổ chức hoạt động tặng quà cho tâm dịch Bắc Giang. Các phần quà như mì gói, nước suối, khẩu trang… đã được anh cùng bạn bè mình trao đi cùng lời nhắn gửi “Cố lên Bắc Giang ơi!”.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.