Trọng Hoàng làm điều đặc biệt trước trận đấu với Indonesia

0:00 / 0:00
0:00
Trọng Hoàng làm điều đặc biệt trước trận đấu với Indonesia
TPO - Trước trận đấu với Indonesia tại vòng loại World Cup 2022 vào tối nay, tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng đã đăng lên mạng xã hội bức ảnh chụp với đồng đội.

Trong khi các tuyển thủ Việt Nam khác khá im ắng trên Facebook trước trận gặp Indonesia, tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng vẫn cập nhật hình ảnh trên trang cá nhân. Trong bức ảnh được đăng tải vào tối qua, cầu thủ gốc Nghệ An tay trong tay cùng các đồng đội trẻ tuổi như Nguyễn Hai Long, Bùi Hoàng Việt Anh, Trần Đình Trọng hay Lê Văn Xuân sau buổi tập. Nguyễn Trọng Hoàng tiết lộ rằng anh đã phải cố gắng hết sức mới theo kịp tốc độ của đàn em.

Trọng Hoàng làm điều đặc biệt trước trận đấu với Indonesia ảnh 1

Các tuyển thủ có mặt trong bức ảnh đều nở nụ cười thoải mái, tự tin trước trận gặp Indonesia. Tâm lý được giải tỏa sẽ giúp cho những đôi chân thanh thoát trong trận đấu vào lúc 23h45 hôm nay ngày 7/6. Bức ảnh đã nhận được hơn 17.000 lượt yêu thích cùng hàng nghìn bình luận của người hâm mộ đội tuyển Việt Nam.

Ở dưới phần bình luận, một số cầu thủ Việt Nam không góp mặt cùng đội tuyển quốc gia như Võ Huy Toàn đã dành những lời chúc tốt đẹp đến với thầy trò HLV Park Hang-seo. Ngoài Nguyễn Trọng Hoàng, hậu vệ Hồ Tấn Tài cũng chia sẻ hình ảnh các cầu thủ Việt Nam tươi cười rạng rỡ trước trận gặp Indonesia.

Trọng Hoàng làm điều đặc biệt trước trận đấu với Indonesia ảnh 2

Đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với Indonesia trong khuôn khổ bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Theo HLV Park Hang-seo, Indonesia là tập thể trẻ, cân bằng hơn cả tấn công và phòng ngự dưới sự dẫn dắt của HLV Shin Tae-yong.

“Ở trận gặp Thái Lan, họ cho thấy sự năng động và quyết tâm. Trận ngày mai chúng tôi cần phải thắng nên các cầu thủ phải tuân thủ tốt chiến thuật”-HLV Park Hang-seo cho biết.

Mời bạn nhấn vào đây để xem lịch thi đấu và kết quả Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á cập nhật nhanh nhất.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.