Trồng gần 300 cây cần sa và giữ 2 khẩu súng trong nhà

Hiện trường vụ phát hiện trồng gần 300 cây cần sa
Hiện trường vụ phát hiện trồng gần 300 cây cần sa
TPO - Ngày 29/1, Công an huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông) cho biết, vừa phát hiện, xử lý 1 vụ trồng cây cần sa trái phép; qua đó thu giữ gần 300 cây cần sa và 2 khẩu súng.

Trước đó, lúc 23h ngày 26/1, Công an huyện Đắk R’lấp kiểm tra và phát hiện ông Trần Văn Đại đang có hành vi trồng cây cần sa trái phép trong vườn ươm cây giống của gia đình ông này ở thôn 11, xã Nhân Cơ.

Tại hiện trường, công an thu giữ 274 cây cần sa giống có chiều cao từ 5 đến 7cm.

Trồng gần 300 cây cần sa và giữ 2 khẩu súng trong nhà ảnh 1Hai khẩu súng bên trong nhà ông Đại

Kiểm tra nhà riêng ông Đại, lực lượng chức năng còn phát hiện, thu giữ 2 khẩu súng và 22 viên đạn, 2 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá, 1 biển kiểm soát 80B (màu xanh).

Qua kiểm tra nhanh, ông Đại và một người khác (đang có mặt tại nhà ông Đại) đều dương tính với chất ma túy.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.