Trong “chiếc hộp ký ức” của cựu du học sinh New Zealand: Những ấn tượng khó quên

HHT - Vốn được mệnh danh là “thiên đường du học”, New Zealand để lại thật nhiều ấn tượng khó quên trong mắt các du học sinh. Nếu bạn yêu mến đất nước bình yên này, hãy nhanh tay tham dự cuộc thi “New Zealand - Bật mí trăm điều thú vị” do báo Hoa Học Trò phối hợp cùng Cơ quan Giáo dục New Zealand tổ chức để giành những giải thưởng cực giá trị nhé!

New Zealand và những hashtag “triệu tim”

Đối với “cơ trưởng soái ca” Nguyễn Quang Đạt, New Zealand bỗng chốc thu bé lại vừa bằng hai chữ “tử tế”. Anh chia sẻ: “Với một cậu bé 19 tuổi lần đầu đi du học, sự tử tế của những con người ở đây là điều mà tới giờ tôi vẫn cảm thấy biết ơn vì nó đã giúp giảm đi rất nhiều những khó khăn mà tôi gặp phải trong quá trình huấn luyện. Sự tử tế thứ hai mà tôi trân trọng, chính là sự huấn luyện và dạy dỗ “tử tế” từ các giáo viên ở đây. Vì hai điều “tử tế” ấy, tôi đã và đang vẫn luôn cảm thấy may mắn vì mình đã được huấn luyện ở New Zealand”.

Tại New Zealand, Quang Đạt lần đầu chạm vào cần điều khiển máy bay, lần đầu bay những chuyến bay đơn một mình trên bầu trời, lần đầu học kiến thức giảng dạy bằng tiếng Anh, lần đầu xa nhà trong một khoảng thời gian dài... Với rất nhiều những “lần đầu tiên” được gắn với New Zealand, hai năm sinh sống và học tập ở đây là những ký ức đáng nhớ của chàng phi công trẻ tài năng này.

Trong “chiếc hộp ký ức” của cựu du học sinh New Zealand: Những ấn tượng khó quên ảnh 1

Cơ trưởng Nguyễn Quang Đạt luôn nhớ về hành trình du học New Zealand - Ảnh: FBNV

New Zealand trong mắt anh đầu bếp tài ba Nguyễn Minh Dũng - Bếp trưởng Mia Saigon Luxury Boutique Hotel - là nơi “hô biến” đam mê trở thành thành công. Anh đã tốt nghiệp song ngành Đại học Waikato: Cử nhân Kinh doanh ngành Kế toán và cử nhân Du lịch loại Giỏi, ngành Quản trị Nhà hàng - Khách sạn.

Anh Minh Dũng cho biết: “Điều làm tôi ấn tượng về nền giáo dục này chính là phương pháp giúp học sinh khám phá đam mê và hướng nghiệp ngay từ khi còn nhỏ. Dù bạn mong muốn trở thành chính trị gia, bác sĩ, kiến trúc sư hay thậm chí là đầu bếp đều được định hướng và đào tạo chuyên nghiệp. Nền giáo dục này còn hướng đến sự tôn trọng mỗi cá nhân. Tôn trọng ở đây không chỉ là việc học sinh tôn trọng giáo viên, bạn bè và môi trường sống xung quanh, mà ngược lại thầy cô cũng sẽ tôn trọng quan điểm, ý kiến của học sinh. Là một sinh viên quốc tế, chúng tôi còn được tôn trọng về văn hoá và xuất xứ của mình. Điều này mang đến cho tôi tinh thần “dám nghĩ, dám làm” để theo đuổi ngành đầu bếp mà tôi yêu thích”.

Trong “chiếc hộp ký ức” của cựu du học sinh New Zealand: Những ấn tượng khó quên ảnh 2

Bếp trưởng Nguyễn Minh Dũng đã học được tinh thần "dám nghĩ dám làm" để theo đuổi đam mê tại New Zealand. Ảnh: NVCC

Nhắc đến New Zealand, đại diện Quốc gia Viện tăng trưởng xanh toàn cầu GGGI - chị Lê Thị Mỹ Hạnh - dùng hai từ “toàn diện” để miêu tả sự ấn tượng của mình. Chị kể: “Ngoài những kiến thức học đường, trải nghiệm du học tại đây sẽ cho bạn những hiểu biết xã hội và kỹ năng mềm, cách sống cân bằng, gần gũi với thiên nhiên và cộng đồng”. Phong cách “sống xanh" của người dân New Zealand đã truyền cảm hứng cho chị bén duyên công việc về phát triển bền vững hiện tại.

Trong “chiếc hộp ký ức” của cựu du học sinh New Zealand: Những ấn tượng khó quên ảnh 3

New Zealand trong chị Lê Thị Mỹ Hạnh gói gọn trong 2 từ "toàn diện" - Ảnh: NVCC

Còn bạn, bạn có những ấn tượng nào muốn “khoe” khi nói về New Zealand? Hòm thư của cuộc thi viết - làm videoNew Zealand - Bật mí trăm điều thú vị” vẫn đang mở cùng hàng chục giải thưởng giá trị đang chờ đón bạn!

Trong “chiếc hộp ký ức” của cựu du học sinh New Zealand: Những ấn tượng khó quên ảnh 4

Khoe ngay những điều ấn tượng về New Zealand tại cuộc thi để giành nhiều giải thưởng hấp dẫn!

Còn 16 ngày để giành “vé” Top 20 bài dự thi xuất sắc nhất

Cuộc thi New Zealand - Bật mí trăm điều thú vịdo báo Hoa Học Trò phối hợp cùng Cơ quan Giáo dục New Zealand tổ chức là sân chơi hấp dẫn dành cho các cây bút và vlogger yêu mến đất nước New Zealand. Thí sinh tham gia sẽ viết bài hoặc gửi video dự thi về email của chương trình: cuocthinewzealand@gmail.com với chủ đề: Chia sẻ điều bạn thấy thú vị về New Zealand. Bài dự thi được dựa trên những gì người dự thi tự tìm hiểu hoặc chính trải nghiệm của bản thân.

Người dự thi có thể chọn bất cứ điều gì mình thấy độc đáo nhất, hoặc những gì mới mẻ trong cảm nhận của riêng bạn về New Zealand, thậm chí những điều thú vị chưa ai biết về đất nước này để chia sẻ. Đó có thể là những điều thú vị về các trường học/ môi trường học tập/ thiên nhiên/ thời tiết/ lối sống/ văn hóa/ con người… tại New Zealand.

Hạn chót nhận bài dự thi: 24h ngày 21/2/2021.

Đại diện của báo Hoa Học Trò và nhà văn Nguyễn Phương Lan, tác giả sách Duyên nợ Thái Bình Dương và hiện là giảng viên ngành Quản trị Du lịch và Khách sạn Quốc tế tại Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh thuộc Đại học Đà Nẵng là giám khảo của vòng sơ khảo sẽ chọn ra Top 20 bài dự thi xuất sắc lọt vào vòng 2.

Từ ngày 1/3/2021 - 7/3/2021, Top 20 bài dự thi xuất sắc nhất được công bố và đăng tải trên fanpage Hoa Hoc Tro Magazine để khán giả bình chọn.

Thành phần Hội đồng giám khảo:

+ Đại diện Cơ quan Giáo dục New Zealand: Bà Bành Phạm Ngọc Vân, Giám đốc Thị trường Việt Nam.

+ Đại diện báo Hoa Học Trò: Chị Trần Thị Nữ Băng Giang (bút danh Fuyu), Thư ký tòa soạn ấn phẩm Trà Sữa Cho Tâm Hồn, tác giả sách được giới trẻ yêu thích như Sau Lưng Một Vạt Nắng, Như Mùa Đông Rơi Xuống, Cho Những Ngày Chẳng Có Gì...

+ Bà Thái Minh Châu - Nhà sáng lập Phục Hưng Books.

Hội đồng giám khảo chấm điểm dựa trên tiêu chí: Thông tin thu hút, cách kể chuyện hấp dẫn và trình bày sáng tạo. Sẽ là một lợi thế nếu các bạn gửi bài thi bằng video.

Giải thưởng hấp dẫn

Bảng 1: Du học sinh đã và đang học tại New Zealand 

+ 1 giải Nhất: 5 triệu đồng

+ 1 giải Nhì: 2 triệu đồng

Bảng 2: Học sinh Việt Nam yêu mến New Zealand - New Zealand Fan

+ 1 giải Nhất: 5 triệu đồng

+ 1 giải Nhì: 2 triệu đồng

Giải đặc biệt:

+ 20 giải Top 20 bài viết xuất sắc nhất: quà tặng từ Phục Hưng Books.

+ 1 giải Sáng tạo dành cho bài dự thi video: 2 triệu đồng

+ 1 giải Bài dự thi được yêu thích nhất (Bài dự thi có tổng điểm được quy đổi từ lượt tương tác cao nhất trên fanpage Hoa Hoc Tro Magazine): 2 triệu đồng

Tất cả các giải thưởng đều có giấy chứng nhận từ Cơ quan Giáo dục New Zealand và báo Hoa Học Trò.

Giải may mắn:

Mỗi tuần, BTC sẽ chọn ngẫu nhiên 03 bài dự thi may mắn và gửi tặng mỗi bạn 2 phiếu xem phim CGV trị giá 100K/ phiếu. Tổng giải thưởng may mắn là 30 phiếu xem phim CGV.

Trong “chiếc hộp ký ức” của cựu du học sinh New Zealand: Những ấn tượng khó quên ảnh 8
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm