Trong 4 ngày, Quảng Ninh có 4 trẻ chết đuối thương tâm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong 4 ngày từ (4-8/2) Quảng Ninh xảy ra 2 vụ đuối nước khiến 4 trẻ tử vong. Nguyên nhân ban đầu của 2 vụ việc đều do các em tự ý đi chơi mà không có sự giám sát của người lớn.

Theo đó, khoảng 17h30 ngày 8/2, cháu Đoàn Anh K. và Lê Khang N. (cùng 4 tuổi, trú tại tổ 5, khu 7, phường Cao Xanh, TP Hạ Long) rủ nhau đi chơi. Đến khoảng 18h30, không thấy 2 cháu về nên gia đình đi tìm. Khoảng 30 phút sau, anh Cao Văn L. (29 tuổi, trú tại tổ 3, khu 7, phường Cao Xanh) phát hiện 2 cháu bé nói trên nằm bất động dưới hồ cá Koi của gia đình mình.

Trong 4 ngày, Quảng Ninh có 4 trẻ chết đuối thương tâm ảnh 1

Hiện trường vụ việc.

Anh L. lập tức đưa 2 cháu lên và phối hợp với người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, do ngạt nước lâu nên 2 cháu đã tử vong. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an TP Hạ Long đã có mặt tại hiện trường phối hợp Viện KSND TP Hạ Long, cùng các cơ quan chức năng của địa phương tổ chức điều tra vụ việc.

Trước đó, ngày 4/2, trên địa bàn TX.Quảng Yên (Quảng Ninh) cũng xảy ra vụ việc đuối nước thương tâm khiến 2 cháu bé cùng 7 tuổi tử vong.

Thông tin ban đầu, cháu L.T.G và cháu B.H.P (học sinh Trường tiểu học Phong Hải, TX Quảng Yên và cùng trú tại khu 5, phường Phong Hải, TX Quảng Yên) rủ nhau sang hồ nước Cầu Miếu (phường Phong Cốc, TX Quảng Yên) chơi, sau đó cả hai bị đuối nước.

Tại thời điểm xảy ra vụ việc, do trời mưa, khu vực hồ nước lại vắng người qua lại nên không ai phát hiện. Khi người dân phát hiện đã hô hoán đưa 2 cháu vào Trạm y tế phường Phong Cốc (TX Quảng Yên) để cấp cứu nhưng cả hai đã tử vong.

Để hạn chế đến mức thấp nhất các vụ việc đuối nước thương tâm xảy ra, đặc biệt là ở trẻ em, các gia đình cần nâng cao vai trò, trách nhiệm, trong việc giám sát, quản lý và giáo dục trẻ nhỏ.

MỚI - NÓNG