Trong 24 giờ, Đồng Tháp phát hiện 52 ca nghi mắc COVID - 19

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tối 4/7, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID - 19 tỉnh Đồng Tháp cho biết, trong 24 giờ qua đã phát hiện thêm 52 ca nghi mắc COVID -19.

Cụ thể, tổng số ca mắc, nghi mắc mới tính từ 18h ngày 3/7 đến 18h ngày 4/7 là 52 trường hợp. Trong đó, 4 ca nghi mắc mới được phát hiện trong các cơ sở cách ly tập trung (là 4 trường hợp tại huyện Lấp Vò liên quan Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc). 6 ca nghi mắc mới trong khu vực phong tỏa tại huyện Châu Thành. 42 ca nghi mắc mới trong khu vực phong tỏa Khoa Nội C - Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc.

Cộng dồn từ ngày 24/6 đến nay, Đồng Tháp có 210 trường hợp mắc bệnh. Tử vong 3 trường hợp (1 trường hợp công bố hôm 2/7 và 2 trường hợp công bố vào trưa nay). Hiện số trường hợp F1 là 1093, còn F2 lên đến 1673.

Ngành chức năng đề nghị các địa phương tăng cường các hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng; đồng thời, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm các biện pháp hành chính trong phòng chống dịch theo mức độ nguy cơ của chính quyền địa phương và thông điệp 5K của Bộ Y tế.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.