Trồng 200.000 cây tràm giống tại Vườn Quốc gia U Minh hạ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 7/1, Tỉnh Đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Cà Mau phối hợp với vườn Quốc gia U Minh hạ tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão 2023 và hưởng ứng chương trình “Sức sống xanh – vì Cà Mau xanh”.

Tại buổi lễ, anh Nguyễn Ngọc Thuận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Cà Mau đã tuyên truyền về ý nghĩa của Tết trồng cây theo lời kêu gọi của Bác Hồ, phát động trồng 600.000 cây xanh giai đoạn 2023 – 2025 và kêu gọi mỗi đoàn viên thanh niên trồng và chăm sóc cây xanh trong năm 2023.

Sau lễ phát động, các cán bộ, đoàn viên, thanh niên đã tham gia trồng 200.000 cây Tràm giống tại Vườn Quốc gia U Minh hạ.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận tại Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão 2023 và hưởng ứng chương trình “Sức sống xanh – vì Cà Mau xanh” giai đoạn 2023 – 2025:

Trồng 200.000 cây tràm giống tại Vườn Quốc gia U Minh hạ ảnh 1
Trồng 200.000 cây tràm giống tại Vườn Quốc gia U Minh hạ ảnh 2
Trồng 200.000 cây tràm giống tại Vườn Quốc gia U Minh hạ ảnh 3
Trồng 200.000 cây tràm giống tại Vườn Quốc gia U Minh hạ ảnh 4
Trồng 200.000 cây tràm giống tại Vườn Quốc gia U Minh hạ ảnh 5
Trồng 200.000 cây tràm giống tại Vườn Quốc gia U Minh hạ ảnh 6
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.