Trốn truy nã 16 năm, không thoát án chung thân

Trốn truy nã 16 năm, không thoát án chung thân
TP - Ngày 15-3, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Văn Dũng (SN 1969, trú phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng) tù chung thân về hành vi giết người.

Theo cáo trạng, tối 17-6-1994, Dũng đến dự sinh nhật bạn gái ở phố Hàn Thuyên, xô xát với một người tên là Bình “đen”. Bị Bình gọi thêm đồng bọn vây đánh, Dũng rủ một người bạn tên Oánh mang súng đi tìm bắn chết Bình, sau đó cả hai bỏ trốn sang TQ.

Năm 2002, Oánh tự sát chết, Dũng sống chui lủi ở khu vực giáp biên với nghề bốc hàng thuê. Năm 2010, Dũng mới bị bắt giữ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG