Trộm tiền chơi game, bé trai 12 tuổi bị cha đánh thương tích

Cháu Phát bị cha dùng dây điện đánh gây thương tích khắp cơ thể.
Cháu Phát bị cha dùng dây điện đánh gây thương tích khắp cơ thể.
Ngày 30/6, thông tin từ Công an xã Long Hà, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước cho biết, đã lập biên bản và yêu cầu một ông bố viết cam kết chấm dứt việc bạo hành con.

Đó là ông Nguyễn Văn Lành (SN 1983, quê An Giang, hiện đang ngụ xã Long Hà, huyện Phú Riềng) - người có hành vi đánh đập con gây thương tích khắp cơ thể.

Vụ việc được một tài khoản tên “A.H.V.” đăng trên mạng xã hội Facebook kèm hình ảnh, clip quay cảnh một bé trai với nhiều thương tích đầy người còn đang rướm máu trải dài khắp lưng và cả chân tay, gây bức xúc dư luận mặc dù không biết nguyên nhân cụ thể là gì.

Theo thông tin từ Công an xã Long Hà, sự việc diễn ra khoảng 17h ngày 29/6, sau khi đi làm về phòng trọ, ông Nguyễn Văn Lành, hiện đang ngụ xã Long Hà, huyện Phú Riềng, đi lấy card điện thoại để nạp cho khách không thấy. 

Nghi ngờ con trai là Ng.T.Ph. (SN 2008), lấy nên ông Lành tra hỏi thì Ng.T.Ph. đã thừa nhận đã lấy số card điện thoại trị giá 460.000 đồng để nạp vào điện thoại chơi game bắn súng trên điện thoại. 

Quá tức giận, ông Lành đã dùng sợi dây điện đánh liên tiếp vào người, chân, tay của con trai mình gây thương tích khắp cơ thể. Do bị đánh quá đau nên Ng.T.Ph. sợ hãi đã bỏ chạy sang nhà hàng xóm để được hỗ trợ. Biết được ông Lành đánh đập con dã man, Công an xã Long Hà đã mời ông Lành đến trụ sở làm việc. 

Trộm tiền chơi game, bé trai 12 tuổi bị cha đánh thương tích ảnh 1 Ông Nguyễn Văn Lành (ảnh trái) và cháu Ng.T.Ph. được đưa đến Công an xã Long Hà để làm việc.

Làm việc với Công an xã Long Hà vào sáng nay 30/6, Ng.T.Ph. cũng thừa nhận nhiều lần lấy trộm card điện thoại của cha để nạp tiền chơi game và một lần lấy hơn 1 triệu đồng tiêu xài.

Công an xã Long Hà đã mời các ban ngành, đoàn hội xã cùng lập biên bản làm việc với 2 cha con ông Lành.

Qua làm việc, cơ quan chức năng phân tích việc ông Lành dùng vũ lực để đánh con gây thương tích là vi phạm pháp luật, yêu cầu ông Lành phải chấm dứt ngay hành vi trên, đồng thời khuyên bảo cháu Ng.T.Ph. không tiếp tục được trộm tiền, card điện thoại để chơi game mà tập trung phụ giúp cha việc nhà.

Theo Theo Công an Nhân dân
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.