Trộm tiệm vàng lấy trang sức tặng người tình trẻ

Điềm thực hiện trót lọt 3 vụ trộm cắp đồ trang sức tại các tiệm vàng với tổng giá trị gần 800 triệu đồng. Điềm tặng 2 bộ trang sức cho người tình trẻ, mua sắm tivi, máy nghe nhạc, tượng thần tài cho bố mẹ ở quê, mua xe máy cho em trai...
Trộm tiệm vàng lấy trang sức tặng người tình trẻ ảnh 1

Điềm và Ngân tại toà (từ trái qua).

Điềm đột nhập 3 tiệm vàng, lấy nhiều trang sức trị giá 800 triệu đồng. Hắn đem tặng người yêu kém 10 tuổi hai bộ trang sức và mua sắm nhiều đồ đắt tiền cho gia đình.

Theo bản án sơ thẩm ngày 20/9 của TAND Hà Nội, Nguyễn Ngọc Điềm (33 tuổi) ngụ quận Nam Từ Liêm, không có công việc ổn định và từng có tiền án về tội trộm cắp. Sau khi ly hôn, Điềm cặp kè với một cô gái kém 10 tuổi. Cần tiền chi tiêu cho cả hai, anh ta nảy sinh ra ý định đột nhập các tiệm vàng.

Điềm thường đi xe buýt và tăm tia các cửa hàng kinh doanh vàng bạc. Chiêu thức của anh ta là vờ đến mua, bán để lấy trộm chìa khoá mang đi đánh chiếc mới rồi quay lại trả cho chủ. Sau đó, rình lúc họ đi vắng, Điềm đến mở cửa.

Phi vụ đầu tiên, Điềm vào một tiệm vàng ở Phú Diễn, lấy trộm 10 dây chuyền, 15 nhẫn vàng, 20 đôi hoa tai, 4 ống vàng tây bịt dây chuyền cùng một số trang sức bạc khác.

Đầu tháng 1/2013, anh ta vào một tiệm khác lấy đi hàng chục sợi dây chuyền, 10 chiếc nhẫn vàng, 20 đôi khuyên tai...

Lần thứ ba, Điềm dạt sang tiệm vàng ở quận Long Biên và lấy trộm 6-7 mặt dây chuyền, hai kiềng cổ bằng vàng và hàng loạt trang sức.

Tính đến cuối tháng 1/2013, Điềm thực hiện trót lọt 3 vụ trộm cắp đồ trang sức tại các tiệm vàng với tổng giá trị gần 800 triệu đồng. Điềm tặng 2 bộ trang sức cho người tình trẻ, mua sắm tivi, máy nghe nhạc, tượng thần tài cho bố mẹ ở quê, mua xe máy cho em trai...

Cùng ra trước vành móng ngựa với Điềm có Triệu Hồng Ngân (37 tuổi, chủ hiệu vàng Hoàng Tín), với tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Ngân khai, sau khi mua được đồ trang sức trộm cắp của Điềm, anh ta cạy hết mặt đá rồi đem nấu thành cục để bán kiếm lời. Theo cáo buộc, qua 6 lần giao dịch với Điềm, Ngân thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng. 

Toà tuyên phạt Điềm 14 năm tù tội Trộm cắp tài sản, Ngân lĩnh 3 năm tù.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.