Trộm két sắt 'ẵm' đi 1,2 tỷ đồng

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO – Ngày 28-2, Công an quận Cầu Giấy cho biết đang khẩn trương phối hợp điều tra vụ trộm két sắt táo tợn tại phường Yên Hòa, tổng số tài sản bị mất lên tới hơn 1,2 tỷ đồng.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Trước đó, vào khoảng 19h ngày 27-2, kẻ gian đã phá khoá cửa, đột nhập vào nhà ông Nguyễn Hữu Mão (ở số 18, ngách 15/315 Yên Hoà, quận Cầu Giấy), bê trộm một két sắt để trên tầng hai. Bên trong có 23 cây vàng, 200 USD, 2,5 triệu đồng Việt Nam và một quyển sổ đỏ, tổng trị giá hơn 1,2 tỷ đồng.

Hiện, Phòng PC45 đang phối hợp với công an quận Cầu Giấy tổ chức khám nghiệm, điều tra, truy bắt kẻ gian.

Ngày 28-2, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP điều tra làm rõ ổ nhóm trộm cắp tài sản, bắt 6 đối tượng, gồm: Nguyễn Phước Vinh (SN 1983, trú tại phường 12, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh); Triệu Trọng Thế Anh (SN 1992, trú tại phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh); Phạm Đức Trung (SN 1983, trú tại quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, cả ba đều là nhân viên phát nhanh Tín Thành, thành phố Hồ Chí Minh; Trần Đình Lợi (SN 1985, trú tại Nam Cường, Nam Đàn, Nghệ An); Nguyễn Văn Hiền (SN 1983, trú tại quận 12, thành phố Hồ Chí Minh) và Nguyễn Văn Hiền (SN 1985, trú tại quận 12, thành phố Hồ Chí Minh), đều là nhân viên kho hàng sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo hồ sơ điều tra, ngày 10-2-2012, Công ty Tín Thành có gửi 221 kiện hàng bằng máy bay của hãng Việt Nam Airline từ sân bay Quốc tế Nội Bài chuyển vào sân bay Tân Sơn Nhất. Các đối tượng Vinh, Thế Anh và Trung phát hiện một kiện hàng có 10 máy điện thoại di động Iphone, bọn chúng bàn với Lợi, Hiền và Hiếu trộm cắp số máy điện thoại di động Iphone, trị giá 140 triệu đồng, bán lấy tiền chia nhau.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an TP Hà Nội đã chuyển hồ sơ vụ án cho công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra để xử lý.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.