Trộm đột nhập phòng làm việc của lãnh đạo bệnh viện Thái Bình

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình bị kẻ trộm đột nhập - Ảnh: Hoàng Long
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình bị kẻ trộm đột nhập - Ảnh: Hoàng Long
TPO - Sáng nay, Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình xôn xao khi phát hiện các phòng làm việc của lãnh đạo bệnh viện gồm Giám đốc, 2 phó Giám đốc và 2 phòng kế toán đồng loạt bị kẻ trộm đột nhập.

Trưa 30/8, ông Nguyễn Quốc Phòng - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình xác nhận với Tiền Phong việc bệnh viện này đã bị kẻ trộm đột nhập.

"Tôi đang đi công tác ở Hà Giang nên chỉ nắm bắt sơ bộ tình hình, nhưng việc kẻ trộm đột nhập là có thật", ông Phòng nói.

Trộm đột nhập phòng làm việc của lãnh đạo bệnh viện Thái Bình ảnh 1

Công an kiểm tra một phòng làm việc của lãnh đạo bệnh viện bị trộm đột nhập - Ảnh: Hoàng Long

Ông Bùi Xuân Nguyên  - Phó phòng Hành chính, Bệnh viện Đa tỉnh Thái Bình cho biết, vụ việc được phát hiện vào sáng sớm nay (30/8). Kiểm tra các dấu vết ban đầu cho thấy vụ trộm xảy ra vào đêm qua (29/8), lợi dụng mưa gió kẻ trộm đã đột nhập vào khu nhà hành chính của bệnh viện. Sau đó, kẻ trộm đã leo lên tầng 2 cắt khóa, bẻ cửa sổ đột nhập vào phòng làm việc của giám đốc, 2 phó giám đốc và 2 phòng tài chính- kế toán của bệnh viện này.

Trộm đột nhập phòng làm việc của lãnh đạo bệnh viện Thái Bình ảnh 2

2 phòng tài chính- kế toán của bệnh viện cũng bị trộm đột nhập - Ảnh: Hoàng Long

Sau khi được thông báo, Công an tỉnh Thái Bình đã có mặt tại hiện trường để xác minh vụ việc.

Đến 11 giờ trưa nay, qua xác minh ban đầu tại các phòng làm việc bị kẻ trộm viếng thăm, bước đầu chưa phát hiện bị mất cắp tài sản.

Trộm đột nhập phòng làm việc của lãnh đạo bệnh viện Thái Bình ảnh 3

Dấu vết hiện trường cho thấy kẻ trộm đã đột nhập vào phòng qua cửa sổ - Ảnh: Hoàng Long

"Riêng phòng làm việc của giám đốc Bệnh viện, do giám đốc là bác sỹ Nguyễn Quốc Phòng đang đi công tác tỉnh ngoài nên chưa xác minh được có tài sản bị mất cắp hay không" ông Nguyên thông tin.

Hiện Công an Thái Bình đang điều tra hiện trường, đồng thời trích xuất camera, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để tìm đấu vết kẻ trộm.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.