Trộm đột nhập nhà GĐ Sở Tài chính cuỗm 63 cây vàng

Trộm đột nhập nhà GĐ Sở Tài chính cuỗm 63 cây vàng
Công an TP.Pleiku (Gia Lai) vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Quốc Nam (21 tuổi), Lê Đình Trung (24 tuổi), Nguyễn Mạnh Quân (23 tuổi) và Lê Đình Đạt (21 tuổi, cùng trú P.Yên Đỗ, TP.Pleiku), do liên quan đến vụ trộm cắp số tài sản có trị giá khoảng 3 tỉ đồng tại nhà bà Trần Thị Xuân Lan (Trưởng phòng Tổ chức, Cục Thuế tỉnh Gia Lai) và chồng là Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kon Tum.

> Bắt bốn đối tượng trộm hơn 60 cây vàng

Khi xảy ra vụ việc, nạn nhân báo chỉ xảy ra mất trộm nhỏ nên công an phường không báo cáo lên cấp trên. Qua gần một tuần sau, nạn nhân mới lên Công an TP.Pleiku trình báo là mất 4 lượng vàng SJC. Nhưng đến khi bắt được các nghi can nêu trên, thì số tài sản khoảng 3 tỉ đồng (gồm 63 lượng vàng SJC, nữ trang, dây chuyền vàng, lắc, nhẫn đeo tay tổng cộng 15 chỉ vàng, 1 máy vi tính hiệu HP, 1 sừng bò tót, 1 khẩu súng điện...) mới được hé lộ.

Sau khi lấy trộm số của cải lớn, các nghi can đã giao cho Lê Đình Trung có nhiệm vụ đi tiêu thụ và mang tiền về cho cả bọn tiêu xài.

Trước đó, Nguyễn Mạnh Quân cùng Nguyễn Trường Uy (19 tuổi, trú tại phường Hội Thương, TP.Pleiku) đã gây ra một số vụ cướp giật gây hoảng loạn cho người dân phố núi trong thời gian qua.

Cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can trong vụ án trộm vàng gây chấn động tỉnh Gia Lai này. Riêng nghi can tên Thuận, nhiều khả năng đang ôm theo nhiều lượng vàng bỏ trốn. Đến chiều 20/3, cơ quan chức năng vẫn chưa bắt được nghi can này.

THeo Trần Hiếu
Thanh Niên

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.