Trộm cướp thành công an: Kẽ hở quy trình tuyển chọn

Trộm cướp thành công an: Kẽ hở quy trình tuyển chọn
TP - Ngày 17/4, thượng tá Trần Tiến Đạt, chánh văn phòng, kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Đồng Nai đã trả lời báo chí về vụ việc nguyên trung úy cảnh sát Trần Hữu Nam vừa bị bắt theo lệnh truy nã về hành vi trộm cắp tài sản.

> Từ cướp giật trở thành… sĩ quan công an

Thượng tá Đạt cho biết, thanh tra Công an tỉnh Đồng Nai và các đơn vị nghiệp vụ đang rà soát, kiểm tra lại toàn bộ quy trình tuyển dụng Trần Hữu Nam vào ngành công an.

Theo điều tra bước đầu, Trần Hữu Nam (sinh năm 1984, quê Thái Bình), đăng ký hộ khẩu thường trú tại ấp 5, xã La Ngà, huyện Định Quán (Đồng Nai). Năm 2003, Nam tham gia băng trộm cắp xe gắn máy trên địa bàn phường Long Bình (TP Biên Hòa), các đồng bọn của Nam bị bắt giữ, riêng Nam lẩn trốn. Ngày 30/3/2004, Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định truy nã Nam về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Tại hội đồng tuyển chọn nghĩa vụ quân sự huyện Long Thành (Đồng Nai) cũng từng xảy ra một trường hợp đối tượng cướp giật trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, sau đó được tuyển chọn vào một trung đoàn cảnh sát cơ động.

Năm 2005, Nam được tuyển dụng vào làm chiến sĩ nghĩa vụ tại Công an huyện Định Quán. Sau khi học lớp nghiệp vụ cảnh sát, Nam được phân công công tác tại Đội cảnh sát 113 (Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội).

Cuối năm 2012, Nam được điều về công tác tại Công an TP. Biên Hòa. Tháng 1/2013, Nam xô xát với một người bán trái cây tại KP 2, phường Tân Mai (TP. Biên Hòa) và bị Công an phường này xử lý.

Trong quá trình kiểm tra hồ sơ, Công an phường Tân Mai phát hiện Nam là đối tượng truy nã. Công an TP. Biên Hòa đã tước quân tịch, bắt tạm giam Trần Hữu Nam để điều tra.

Ông Tống Thanh Đa, Chủ tịch UBND phường Long Bình cho biết, Nam chỉ là đối tượng ở trọ tại phường Long Bình và gây án trên địa bàn phường này. Còn quy trình tuyển chọn chiến sĩ nghĩa vụ phục vụ trong ngành công an phải qua hội đồng tuyển chọn, hồ sơ ban đầu do chính quyền phường xã nơi thanh niên nhập ngũ cư trú xác nhận.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.