Trộm chém trọng thương 2 cán bộ công an

Lê Thanh Phong tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp
Lê Thanh Phong tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp
Sau khi chém trọng thương 2 cán bộ công an do bị phát hiện trộm tài sản, Lê Thanh Phong trốn qua nhiều địa phương, lúc quay về Vĩnh Long thì bị bắt.

Ngày 28/5, Công an TP Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) đã bắt Lê Thanh Phong (38 tuổi; ngụ xã Song Phú, huyện Tam Bình) về hành vi cố ý gây thương tích cho 2 cán bộ công an.

Trước đó, chiều 19/4, Phong đột nhập nhà người dân ở xã Tân Ngãi, TP Vĩnh Long trộm tài sản thì bị 2 cán bộ Công an TP Vĩnh Long là trung tá Nguyễn Văn Bé Nhỏ và thượng úy Trương Hoài Phúc Yên phát hiện.

Khi thấy công an, Phong dùng dao thủ sẵn trong người chém trọng thương hai người rồi bỏ trốn tại Cần Thơ, An Giang. Khi vừa quay về Vĩnh Long thì Phong bị phát hiện, bắt giữ.

Phong có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản và 1 tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo Theo Người Lao Động
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.