Trộm cắp mò khắp vùng quê

Trộm cắp mò khắp vùng quê
TP - Ở nhiều vùng quê bây giờ nạn trộm cắp nhiều và tinh vi chẳng kém ở thành thị, những thứ gì có giá trị đều nằm trong tầm ngắm của đạo chích.

Kẻ trộm chó bắt bé 5 tuổi làm con tin

Một nông dân ngoại thành Hà Nội phàn nàn: “Dù biết trồng rau cho hiệu quả kinh tế cao nhưng nhiều hộ không muốn trồng vì sợ mất cắp. Gần đây một số hộ trồng hoa màu sắp đến ngày thu hoạch, song chỉ sau một đêm đã bị trộm khoắng sạch”.

Một người dân ở huyện Thanh Thủy (Phú Thọ) nói: “Cả nhà đang ăn cơm tối, nghe thấy tiếng chó kêu ăng ẳng, tôi chạy ra cổng thì hai kẻ trộm đã phóng xe cùng tải chó”. Còn theo lãnh đạo một Cty sản xuất rau an toàn, có thời điểm, đơn vị này đã mất hơn 2 tấn rau súp lơ.

Theo lãnh đạo Hội Cây cảnh Hùng Vương, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ thời gian gần đây, ngày nào cũng có cây cảnh bị mất. Đối tượng mà kẻ gian nhắm tới là các loại cây sanh trị giá từ vài chục đến vài trăm triệu đồng/cây. Những người bị mất cây cảnh đã khai báo với công an, nhưng đến nay chưa có đối tượng nào bị bắt.

Anh Lê Công Mạnh, chủ một số vườn cây cảnh có giá trị ở Ba Vì (Hà Nội) cho biết: “Trị giá cây cảnh càng tăng, chúng tôi càng lo mất trộm. Trên địa bàn đã có một số cây cảnh bị mất, kẻ trộm có khi từ nơi khác tìm đến.

Còn một người dân cho biết: “Trước đây, chơi cây cảnh ít ai nghĩ đến mất trộm, nhưng nay phải có cách phòng chống, nếu sơ hở là bị bốc hơi ngay. Tuy nhiên, chơi cây cảnh mà xích vào gốc thì còn gì vẻ đẹp nữa”.

Tuy số vụ ăn cắp vặt ở các làng quê xảy ra nhiều nhưng bắt được trộm lại quá ít. Nguyên nhân là lực lượng công an xã chưa thực sự quan tâm đến những vụ việc này, hoặc người dân ngại khai báo. Điều này vô hình trung trở thành cơ hội để các đạo chích tung hoành, làm gia tăng các vụ trộm cắp tại các làng quê.

Do tốc độ đô thị hoá tăng nhanh, nhiều thanh thiếu niên ở một số làng quê sau giờ học dễ sa đà vào các trò chơi như game, lô đề, thậm chí thử cảm giác lạ với ma túy. Để có tiền phục vụ những nhu cầu trên, nhiều thanh thiếu niên đã vướng vào tệ trộm cắp.

Theo báo cáo của UBND xã Tân Hội (Đan Phượng, Hà Nội), năm 2010 trên địa bàn xã xảy ra 18 vụ trộm cắp tài sản (chủ yếu là xe máy), 5 vụ cướp giật, 5 vụ đánh bạc. Trong 30 đối tượng bị giữ do đánh bạc, thanh thiếu niên chiếm một phần không nhỏ.

Do bị mất trộm nhiều lần mà kẻ trộm không bị bắt và xử lý nên nhiều người dân rất bức xúc. Vì lẽ đó, một số tên trộm đã bị người dân đánh hội đồng khi bị bắt. Cũng do bức xúc vì nạn trộm cắp tài sản, một số người dân còn giăng lưới điện ở ao cá, chuồng gà, vườn cây ăn quả… Đã có trường hợp không phải trộm chết thương tâm vì điện ở vườn rau, ao cá.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.