Trời rét, mai lỡ hẹn Tết

Vườn mai ông Kiều và các hộ dân trồng mai trên địa bàn TP Đà Nẵng có nguy cơ đón Tết muộn
Vườn mai ông Kiều và các hộ dân trồng mai trên địa bàn TP Đà Nẵng có nguy cơ đón Tết muộn
TP - Hàng chục hộ dân trồng mai trên địa bàn TP Đà Nẵng đang đứng ngồi không yên vì Tết đã cận kề mà mai chưa chịu ra hoa do lạnh kéo dài.

 >> Mất mùa mai vì triều cường

Vườn mai ông Kiều và các hộ dân trồng mai trên địa bàn TP Đà Nẵng có nguy cơ đón Tết muộn
Vườn mai ông Kiều và các hộ dân trồng mai trên địa bàn TP Đà Nẵng có nguy cơ đón Tết muộn . Ảnh: Nguyễn Huy

Khác hẳn với những năm trước, thời điểm này mai đã nở hoa khá nhiều. Tuy nhiên, năm nay, tại các vườn hoa trên địa bàn quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng), dù chủ hộ đã tìm đủ cách nhưng mai vẫn chưa chịu ra hoa.

Ông Huỳnh Phước Châu, tổ 14, phường Hòa An (Cẩm Lệ), người có thâm niên trong nghề trồng mai không khỏi ngỡ ngàng: Mọi năm, thời tiết ấm nóng, nhiệt độ phổ biến trên 20 độ C, nhưng năm nay thất thường quá, rét kéo dài nên mai không chịu bung hoa. Chỉ còn chưa đầy chục ngày phải xuất bán, nhưng với đà này, chắc chắn người trồng mai sẽ thất thu.

Tại vườn ông Châu, hàng trăm chậu hoa trong tình trạng “ngậm nụ”. Ông Châu ước tính, may lắm thì vườn của ông cũng chỉ có trên dưới 100 chậu nở kịp Tết. Theo ông Kim Kiều, hộ trồng mai tổ 14 (phường Hòa An), chăm sóc mai phải công phu, tỉ mỉ và rất phụ thuộc vào yếu tố thời tiết.

Khác với đào, mai chỉ phát triển tốt trên nền nhiệt độ trên 18 độ C. Trong khi từ đầu tháng 12 - 2010 đến nay, thời tiết luôn thất thường, có lúc rét đậm, rét hại nên quá trình ra hoa của mai bị ảnh hưởng.

Theo ông Nguyễn Viết Miên – Chủ tịch Hội Nông dân phường Hòa An: Thời tiết năm nay bất lợi với người trồng mai trên địa bàn. Trung bình phải mất 3 – 4 lần chăm bón mai mới bắt đầu trổ hoa nhưng lại trúng vào dịp rét nên khó có lãi.

Trong khi đó, giá phân bón, công chăm sóc mai tăng từng ngày nên hiện nhiều hộ đã bỏ nghề. Trước kia phường có khoảng trên 40 hộ trồng mai, nhưng giờ còn khoảng trên 20 hộ trồng mai, với số lượng khoảng trên 4.000 gốc.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG