Trói bảo vệ, thuê xe cẩu để cướp dây cáp điện

Các bị cáo tại tòa.
Các bị cáo tại tòa.
TPO - Cả nhóm tiếp cận rồi phân công 1 người cầm đèn pin soi, còn lại dùng dao đe dọa rồi trói các bảo vệ. Xong việc, chúng gọi xe cẩu chở đi 2 cuộn dây cáp điện.  

Ngày 23/5, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Bùi Hải Hà (SN 1971, ở Thanh Xuân, Hà Nội) 20 năm tù về tội cướp tài sản. Cùng tội danh, có 4 bị cáo khác bị tuyên phạt từ 14 đến 18 năm tù.

Diễn biến phiên tòa cho thấy, tháng 3/2016, Hà phát hiện trên 1 đoạn đường đang thi công ở Mê Linh (Hà Nội) có 2 cuộn dây cáp điện nhưng chỉ có 1 bảo vệ trông giữ.

Đối tượng liền rủ Nguyễn Văn Trung (SN 1984, ở Hoằng Hóa, Thanh Hóa), Lê Văn Luân (SN 1979, ở Đông Anh, Hà Nội) và Nguyễn Văn Loát (SN 1976, ở Đông Anh, Hà Nội) đi cướp rồi bán lấy tiền.

Cả nhóm phân công nhau chuẩn bị dao, dây dù, băng dính… để khống chế bảo vệ đồng thời đi tìm nơi tiêu thụ.

Hà chào bán và được 1 phụ nữ ở Từ Sơn (Bắc Ninh) đồng ý mua dây cáp với giá 95.000/1kg nhưng phải chở đến tận nơi. Đối tượng liền thuê xe cẩu với giá 10 triệu đồng và hẹn khi nào cần sẽ gọi.

Tối 8/3/2016, các đối tượng quyết định ra tay nhưng lúc “trinh sát” lại phát hiện có 2 bảo vệ trông giữ cáp điện. Thấy vậy, nhóm cướp rủ thêm Phạm Văn Hiếu (SN 1985, ở Đại Từ, Thái Nguyên) đi cùng.

Khoảng 0h hôm sau, 5 người tiếp cận lán bảo vệ và phân công Loát cầm đèn pin soi cho 4 người còn lại khống chế bảo vệ. Hà còn dặn các “đàn em” rằng chỉ dọa chứ không được làm bị thương họ.

Sau đó, tất cả cùng xông vào cầm dao đe dọa rồi trói chặt 2 bảo vệ. Các đối tượng dùng cả vải màn, khẩu trang, băng dính để nhét, dán chặt mồm không cho họ kêu cứu.

Xong việc, Hà gọi xe cẩu tới vận chuyển 2 cuộn cáp điện sang Từ Sơn bán được gần 150 triệu đồng và chia đều cho cả 5 người. CQĐT xác minh, 2 cuộn dây trên dài 500m trị giá hơn 563 triệu đồng và hiện tại vẫn chưa thể thu hồi.

MỚI - NÓNG