Trở về từ Hàn Quốc, BB Trần và Hải Triều tự cách ly vì Covid-19

TPO - Theo thông báo từ sân khấu Thế giới Trẻ, vở diễn Cuộc chiến sắc đẹp (Dự kiến diễn ra vào tối 29/2 và 7/3) và vở Thâm cung nội chiến (dự kiến diễn ra vào ngày 8/3) đã phải huỷ diễn do 2 diễn viên trong vở tự nguyện cách ly sau khi trở về Hàn Quốc.
Trở về từ Hàn Quốc, BB Trần và Hải Triều tự cách ly vì Covid-19 ảnh 1

Vở diễn "Cuộc chiến sắc đẹp" tại sân khấu Thế giới Trẻ - Ảnh FBNV

2 diễn viên là BB Trần và Hải Triều tham gia các vai diễn quan trọng trong các vở Cuộc chiến sắc đẹpThâm cung nội chiến. Tuy nhiên trong tháng 2, cả 2 diễn viên này đã đi Hàn Quốc để quay phim quảng cáo và về Việt Nam vào ngày 25/2.

Thời điểm 2 diễn viên này trở về Việt Nam, sự bùng nổ vius Covid- 19 tại Hàn Quốc chưa lan rộng và các hành khách từ Hàn Quốc đến Việt Nam chưa bị cách ly. Trở về từ Hàn Quốc, 2 diễn viên này vẫn khoẻ mạnh bình thường nhưng do cảnh giác, cả 2 đã tự cách ly 14 ngày nhằm đảm bảo an toàn cho mọi người chung quanh. 

Trở về từ Hàn Quốc, BB Trần và Hải Triều tự cách ly vì Covid-19 ảnh 2 Diễn viên BB Trần
Trở về từ Hàn Quốc, BB Trần và Hải Triều tự cách ly vì Covid-19 ảnh 3 Diễn viên Hải Triều

Chính vì thế đạo diễn các vở kịch tại sân khấu Thế giới Trẻ có 2 diễn viên BB Trần và Hải Triều tham gia đều phải tìm giải pháp thay thế 2 diễn viên này. Nhưng thời gian quá ngắn nên chỉ có một số vở đáp ứng được.

Cụ thể, với vở Thần Tiên cũng nổi điên dự kiến diễn ra vào ngày 1/3, 2 nghệ sỹ Gia Bảo và Huỳnh Quý sẽ đảm nhận thế vai của Bb Trần và Hải Triều nên sẽ diễn ra bình thường. Còn các vở Cuộc chiến sắc đẹp Thâm cung nội chiến sẽ phải huỷ suất diễn cho tới khi 2 diễn viên chấp hành đủ thời gian cách ly. 

Cũng theo thông báo từ sân khấu Thế giới trẻ, khán giả đã mua vé 2 vở diễn bị huỷ sẽ được đổi vé sang lịch diễn khác hoặc hoàn tiền. 

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.