Trở thành tân sinh viên ĐH KHXH&NV (TP.HCM) của 10 ngành này cần ít nhất 8,7 điểm/ môn

HHT - Sáng ngày 5/10, Hội đồng tuyển sinh trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TP.HCM công bố kết quả trúng tuyển bằng phương thức xét tuyển kết quả thi THPT năm 2020. Việc công bố trễ hơn so với các trường khác là có lí do. Được biết, trường có tận 10 ngành có điểm chuẩn ít nhất là 8,7 điểm/ môn. 

Trường ĐH KHXH&NV (TP.HCM) là một trong những trường đại học hàng đầu về đào tạo khối các ngành xã hội tại khu vực phía Nam. Điểm tuyển sinh hàng năm của trường luôn đạt ở mức “top”. Năm nay, ngành có điểm cao nhất là ngành Báo chí (hệ Chuẩn - C00) với 27,50 điểm, thấp nhất là Ngôn ngữ tiếng Nga với 20 điểm. 

Trở thành tân sinh viên ĐH KHXH&NV (TP.HCM) của 10 ngành này cần ít nhất 8,7 điểm/ môn ảnh 1 Cận cảnh trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (KHXH&NV) TP.HCM - Ảnh tổng hợp từ Internet
Trở thành tân sinh viên ĐH KHXH&NV (TP.HCM) của 10 ngành này cần ít nhất 8,7 điểm/ môn ảnh 2

Điểm chuẩn của Đại học KHXH&NV (TP.HCM) năm 2020 trang 1

Theo kết quả tuyển sinh năm nay, trường có đến 10 ngành điểm chuẩn cao nhất và đều từ 26 điểm trở lên. Đặc biệt, ngành Quản trị văn phòng, ngành được tuyển khóa đầu tiên, có điểm chuẩn 26 điểm.

Theo kết quả này, phương thức dùng Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 có sự tăng mạnh các ngành có điểm chuẩn từ 24 điểm trở lên với 23 trên tổng số 38 ngành tuyển sinh (hơn 60%). Đặc biệt, có 10 ngành có điểm chuẩn từ 26 điểm trở lên (26%). So với năm 2019, điểm chuẩn năm nay tăng từ 1 - 3 điểm. 

Trở thành tân sinh viên ĐH KHXH&NV (TP.HCM) của 10 ngành này cần ít nhất 8,7 điểm/ môn ảnh 3 Điểm chuẩn của Đại học KHXH&NV (TP.HCM) năm 2020 trang 2
Trở thành tân sinh viên ĐH KHXH&NV (TP.HCM) của 10 ngành này cần ít nhất 8,7 điểm/ môn ảnh 4

Điểm chuẩn của Đại học KHXH&NV (TP.HCM) năm 2020 trang 3

Đối với hai chương trình liên kết 2+2 với ĐH Deakin, Úc, gồm Cử nhân Truyền thông, Cử nhân Quan hệ quốc tế còn thời hạn đăng ký xét tuyển theo hồ sơ riêng của Trường cho đến 17h00 ngày 12/10/2020. Mỗi chương trình tuyển 30 chỉ tiêu.

Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học bằng cách nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2020 và không được rút ra với bất kỳ lý do nào (thí sinh nên sao y ra nhiều bản để sử dụng sau này); thời gian xác nhận từ ngày 6/10 đến ngày 10/10/2020 (thí sinh nộp văn bản này khi đi nhập học theo lịch đã công bố). Nếu thí sinh không nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2020 trong thời gian quy định xem như thí sinh không có ý định nhập học và sẽ bị xóa tên trong danh sách trúng tuyển.

Thời gian các thí sinh nhập học từ ngày 6/10 đến ngày 9/10/2020, theo thông báo của nhà trường.

Trở thành tân sinh viên ĐH KHXH&NV (TP.HCM) của 10 ngành này cần ít nhất 8,7 điểm/ môn ảnh 5
Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Cán bộ Đoàn cần có trách nhiệm thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết trong mỗi bạn trẻ
Cán bộ Đoàn cần có trách nhiệm thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết trong mỗi bạn trẻ
HHT - "Cán bộ Đoàn phải là những người tiên phong, gương mẫu, đi đầu; có trách nhiệm thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết, cống hiến trong mỗi bạn trẻ. Nếu ở đâu cán bộ Đoàn gương mẫu, nhiệt tình, hăng say hoạt động thì ở đó công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi phát triển và đoàn viên, thanh niên sẽ tham gia hoạt động Đoàn bằng nhu cầu tự thân”, anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn chia sẻ tại chương trình đối thoại với ĐVTN cơ quan T.Ư Đoàn. 

Có thể bạn quan tâm

Tuyển sinh 2024: Thi thử vào lớp 10, bao nhiêu là đủ và thi vào lúc nào là phù hợp?

Tuyển sinh 2024: Thi thử vào lớp 10, bao nhiêu là đủ và thi vào lúc nào là phù hợp?

HHT - Chỉ còn vài tháng nữa là kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2024 sẽ chính thức diễn ra, kéo theo đó là cuộc “chạy đua” thi thử để kiểm tra và đánh giá năng lực, cũng như rèn luyện áp lực cho thí sinh trở nên “nóng” hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, thi thử bao nhiêu là đủ và thi thử vào thời gian nào là phù hợp ?