Trợ lý HLV Đặng Thanh Phương: Cầu thủ trẻ luôn có cơ hội ở Viettel

0:00 / 0:00
0:00
Trợ lý HLV Đặng Thanh Phương: Cầu thủ trẻ luôn có cơ hội ở Viettel
TPO - Viettel đã giành vé vào vòng bán kết khu vựcAFC Cup 2022 với ngôi đầu bảng I, sau chiến thắng 5-2 trước Hougang United của Singapore. Đại diện hai đội bóng mạnh nhất bảng I đã có những chia sẻ thẳng thắn trước khi chinh phục những mục tiêu kế tiếp.

Đánh giá về trận đấu, ông Phương nhìn nhận: "Trận đấu có những sai lầm trong hiệp 1, nhưng hiệp 2 đội đã chơi chủ động hoàn toàn và lấy lại thế trận. Chúng tôi có chiến thắng xứng đáng. Việc trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ, tôi cho rằng điều này đúng với phương châm của Viettel là đào tạo cầu thủ từ nhỏ, sử dụng lực lượng do đội tự đào tạo. Chính vì thế, nếu nỗ lực không ngừng, các cầu thủ trẻ hoàn toàn có cơ hội ra sân. Chúng tôi tự hào khi đại diện cho bóng đá Việt Nam dự AFC Cup và có 3 trận thắng. Qua giải đấu, chúng tôi có cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ được cọ sát, khai mở tiềm năng từng cầu thủ và hy vọng đội sẽ tiến sâu hơn nữa".

Trợ lý HLV Đặng Thanh Phương: Cầu thủ trẻ luôn có cơ hội ở Viettel ảnh 1

Viettel đã tạo điều kiện cho nhiều cầu thủ trẻ được ra sân ở một giải đấu quốc tế.

Trợ lý HLV Đặng Thanh Phương của Viettel nói về tổn thất sau trận đấu: "Chúng tôi chưa xác định chấn thương của Đức Chiến, nhưng có lẽ không nhẹ, bác sĩ sẽ kiểm tra và làm mọi cách chữa trị cho cậu ấy".

Cầu thủ Hoàng Đức cũng có những nhìn nhận sau trận thắng 5-2 trước đại diện của Singapore: "Đánh giá về màn trình diễn của Viettel FC qua 3 trận, tôi thấy đội còn nhiều điều phải làm tại V.League và nhiều thứ cần cải thiện để cố gắng đạt mục tiêu đề ra. Còn tại AFC Cup, đội đã thể hiện được khá nhiều điều".

Trợ lý HLV Đặng Thanh Phương: Cầu thủ trẻ luôn có cơ hội ở Viettel ảnh 2

Hoàng Đức đánh giá cao phần thể hiện của đàn em Nhâm Mạnh Dũng.

"CLB Viettel đã trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ để tích luỹ kinh nghiệm. Sắp tới V.League trở lại khắc nghiệt, lịch thi đấu dày nên Viettel FC rất cần lực lượng đông đủ với nhiều cầu thủ. Việc các cầu thủ trẻ được tích luỹ kinh nghiệm tại AFC Cup sẽ giúp ích cho đội tại V.League sắp tới. Về Nhâm Mạnh Dũng, cậu ấy tiến bộ nhiều sau khi về từ giải U23 châu Á. Cậu ấy được xếp vị trí tiền vệ biên, vị trí khá lạ nhưng đã có những tiến bộ, cụ thể là ghi bàn và kiến tạo. Tôi hy vọng cậu ấy sẽ tiến bộ hơn nữa, ở trận những đấu sắp tới, đặc biệt là tại V.League", Hoàng Đức thẳng thắn.

Phía đại diện Hougang United, HLV Clement Teo thừa nhận: "Như các bạn đã thấy, tôi và các cầu thủ đã mất sức rất nhiều. Chưa nói về kết quả, dựa vào những gì thể hiện trên sân, các cầu thủ đã cố gắng hết sức. Viettel rất mạnh, tôi nghĩ vận may không đến với chúng tôi. Trước khi trận đấu diễn ra, chúng tôi xác định là đội chiếu dưới, chúng tôi đã dẫn bàn nhưng sau đó thua lại. Đó là nỗ lực rất lớn của toàn đội".

"Về trọng tài, Tôi không muốn bàn luận các vấn đề của trọng tài. Trọng tài có thể mắc sai sót nhưng trận đấu đã kết thúc, tôi không muốn đề cập. Về các CĐV Singapore, họ đã sát cánh với chúng tôi nhiều năm, họ đã tiếp thêm lửa cho chúng tôi, chúng tôi rất cảm kích điều này", ông Clement Teo nêu quan điểm.

MỚI - NÓNG