Trò chuyện với Romeo và Juliet

Trò chuyện với Romeo và Juliet
TP - Hai diễn viên Dan Wilder (vai Romeo) và Rachel Lynes (vai Juliet) đều có vẻ đẹp rất quý phái, sang trọng. Tới Việt Nam được một hôm, họ tranh thủ làm quen với sân khấu Rạp hát Công Nhân (TPHCM) để chuẩn bị cho đêm diễn đầu tiên vào tối 5/5.

Và cả hai cũng tranh thủ trò chuyện cùng phóng viên.

Hai bạn có thể cho biết cảm giác đầu tiên khi đến Việt Nam?

Dan Wilder: Cảm giác ban đầu là người Việt Nam rất nồng nhiệt. Điều đó khiến tôi cảm thấy rất vui.

Rachel Lynes: Cũng như Dan, tôi rất vui khi có cơ hội biểu diễn tại Việt Nam. Cảm giác đầu tiên à? Tôi hơi sợ khi qua đường, nhưng lại cảm thấy hài lòng khi nhiều người Việt Nam luôn mỉm cười với tôi.

Rachel Lynes: Juliet chỉ là một cô bé 13 tuổi đã yêu và được yêu. Để diễn vai diễn này, ngoài cảm giác có thật của tôi trong mối tình đầu, tôi để nhân vật Juliet đi qua tôi.

Tình yêu của Juliet trải rộng rất nhiều. Cô ấy yêu, nói dối cha mẹ để gặp người yêu, sẵn sàng hy sinh cho tình yêu của mình. Cuộc đời cô ấy đi qua tôi và tôi cứ để vai diễn trôi theo như thế.

Dĩ nhiên để có được vai diễn thành công, tôi cũng đọc rất nhiều sách vở và xem những diễn viên khác vào vai Juliet.

Các bạn có thể nói đôi chút về bản thân mình?

Dan Wilder: Tôi sống ở nước Anh và ngoài công việc của một diễn viên sân khấu, tôi còn làm thêm công việc kinh doanh trò chơi giải trí cho trẻ em.

Trước khi đóng vai Romeo, tôi đã vào vai Hamlet - Một vở kịch khác cũng của soạn giả William Shakespeare. Khi vào vai Romeo, tôi gần như chỉ sống trong các khách sạn và đi lưu diễn khắp thế giới. Tôi thấy mình không chỉ là công dân của nước Anh mà là công dân của thế giới.

Rachel Lynes: Tôi sinh ra và lớn lên ở Luân Đôn. Với tôi Luân Đôn rất đẹp. Trước khi đến với vai Juliet, tôi có tham gia trong một số vở nhạc kịch. Tôi còn trẻ và chưa có gì ràng buộc nên thích đi du lịch. Vai diễn Juliet giúp tôi được đi du lịch khắp mọi nơi.

Hai bạn có bị áp lực gì không khi phải là người tiếp tục nuôi dưỡng nhân vật Romeo và Juliet?

Dan Wilder: Trước khi đến với vai Romeo, tôi đã xem khá nhiều diễn viên vào vai này. Tuy nhiên bảo rằng mình đem những cảm xúc thật để hóa thân vào vai diễn thì thực là khó nói. Để diễn thành công, nhân vật Romeo tự đến với tôi, cùng tôi trải qua các cảm xúc trên sân khấu.

Dự định của hai bạn trong tương lai là gì?

Dan Wilder: Nếu không làm diễn viên, tôi sẽ trở về làm công việc liên quan đến trẻ em vì tôi rất yêu chúng.

Rachel Lynes: Tôi sẽ tiếp tục làm diễn viên.

Vở diễn Romeo & Juliet do Đoàn nghệ thuật TNT (Anh Quốc) thực hiện.

Đạo diễn Paul Stebbings

Sản xuất: Grantly Read và Marshall

Đối tác tại Việt Nam: Công ty Lê Quý Dương

Sẽ trình diễn tại Nhà hát Kịch TPHCM (30 Trần Hưng Đạo, quận I) từ ngày 5 - 10/5. Từ ngày 13 - 14/5, đoàn sẽ tiếp tục lưu diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội. 

Trọng Thịnh
Thực hiện

MỚI - NÓNG